Nam Định: Lễ khai giảng sẽ không quá 45 phút

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định vừa cho biết, các nhà trường trên địa bàn sẽ tổ chức lễ khai giảng trên tinh thần ngắn gọn mà vẫn đảm bảo tính trang nghiêm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới 2022-2023.

Lễ khai giảng sẽ được kéo dài không quá 45 phút để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Ảnh: Khôi Nguyên.
Lễ khai giảng sẽ được kéo dài không quá 45 phút để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Ảnh: Khôi Nguyên.

Ông Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định thông tin, lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 sẽ được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, mang tính giáo dục đạo đức truyền thống, tạo tâm lý phấn khởi, hào hứng, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 thống nhất trên toàn tỉnh vào thứ Hai ngày 5/9. Các nhà trường trang trí khuôn viên sạch, đẹp; có khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung: “Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2022-2023” hoặc “Chào mừng ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” ở cổng trường/trong trường.

Chủ đề của năm học 2022-2023 là: “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Sân trường trang trí cờ hoa, phông, khẩu hiệu đảm bảo đẹp, trang trọng, tiết kiệm. Thời lượng tổ chức lễ khai giảng sẽ không quá 45 phút.

Diễn văn khai giảng năm học mới của lãnh đạo nhà trường yêu cầu ngắn gọn, không quá 15 phút, không đọc báo cáo dài dòng về tình hình hoạt động của nhà trường để bảo đảm sức khỏe của học sinh.

Các nhà trường tổ chức lễ khai giảng tập trung tại sân trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

"Riêng đối với cấp học Mầm non, các nhà trường trang trí cờ, hoa; tổ chức khai giảng cho trẻ mẫu giáo tại sân trường, trẻ nhà trẻ tại các nhóm lớp; tổ chức các hoạt động vui chơi tạo không khí vui tươi đón trẻ đến trường. Tùy theo tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và chọn hình thức khai giảng phù hợp khác" - đại diện Sở GD&ĐT Nam Định lưu ý thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ