Ninh Bình: Yêu cầu khai giảng tránh hình thức

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phòng GD&ĐT thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã thông qua kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2022- 2023 với những yêu đảm bảo buổi lễ ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tránh hình thức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng vào buổi sáng ngày 5/9, bắt đầu từ 7h30.

Trước đó, tổ chức dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan khu vực xung quanh và trong khuôn viên trường, lớp; khẩn trương hoàn thành các hạng mục xây dựng, sửa chữa dở dang.

Treo băng-zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính gần trường học từ ngày 3-10/9/2022. Phối hợp truyền thông đưa tin về hoạt động chuẩn bị cho năm học mới, tuyên truyền về “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Phòng GD&ĐT đặc biệt lưu ý các nhà trường khi tổ chức lễ khai giảng không vượt quá 45 phút, nội dung chương trình cần ngắn gọn, nhẹ nhàng, sinh động. Cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên mặc trang phục đẹp, gọn gàng. Không thả bóng bay lên trời...

Không để học sinh xếp hàng, vẫy cờ chào đại biểu hay ngồi nắng lâu hoặc ngồi dưới trời mưa. Các trường mầm non cần chuẩn bị đủ điều kiện mới tập trung trẻ, không để trẻ đợi lâu, tạo điều kiện cho phụ huynh dự khai giảng cùng trẻ, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khai giảng các nhà trường cho học sinh vào lớp để giáo viên chủ nhiệm phổ biến các nội quy, quy định của nhà trường, triển khai kế hoạch dạy học theo quy định; hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Mục đích lễ khai giảng hướng tới động viên đội ngũ thầy giáo, cô giáo, học sinh phấn khởi bước vào năm học mới với tinh thần “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”; tạo sự quan tâm, ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và xã hội đối với sự nghiệp GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ