Nam Định giữ kỷ cương nề nếp trường lớp ngay sau kỳ nghỉ Tết

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngay từ những buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, các trường học ở Nam Định đã rèn nền nếp cho học sinh để các em bắt nhịp lại hoạt động học tập.

Học sinh Trường THPT Trần Văn Lan (Mỹ Lộc, Nam Định) phấn khởi trong buổi đi học đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023.
Học sinh Trường THPT Trần Văn Lan (Mỹ Lộc, Nam Định) phấn khởi trong buổi đi học đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023.

Theo lịch của Sở GD&ĐT Nam Định, học sinh trên toàn tỉnh được nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ ngày 19 đến hết ngày 29/1. Từ ngày 30/1, các em chính thức trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 11 ngày. Ghi nhận thực tế cho thấy, công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón học sinh và duy trì nền nếp học tập được các nhà trường triển khai tích cực.

Với phương châm "giữ vững kỷ luật, kỷ cương trường lớp ngay từ buổi học đầu tiên" trong năm mới, Trường THPT Trần Văn Lan, huyện Mỹ Lộc đã quán triệt từ sớm cho học sinh những việc cần làm trước, trong và sau khi nghỉ Tết. Cô Mai Thị Lừng - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, toàn trường có 851 học sinh đang theo học. Trong ngày 30/1, chỉ có 5 em vắng vì lý do ốm mệt.

Học sinh tham gia các tiết mục hát múa về chủ đề mùa xuân.

Học sinh tham gia các tiết mục hát múa về chủ đề mùa xuân.

Cô trò Trường THPT Trần Văn Lan trong một hoạt động chào xuân được tổ chức trước Tết Nguyên đán 2023.

Cô trò Trường THPT Trần Văn Lan trong một hoạt động chào xuân được tổ chức trước Tết Nguyên đán 2023.

"Trong những ngày đầu trở lại trường sau Tết, học sinh thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của trường. Tiết Chào cờ đầu tuần, các em tham gia biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân để chào năm mới trong không khí vui tươi, phấn khởi. Sau đó, các lớp thực hiện đầy đủ các nội dung học tập theo thời khóa biểu bình thường", cô Mai Thị Lừng nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo Trường THPT Trần Văn Lan, năm học 2022-2023, trường đón 320 học sinh khối 10 chia làm 8 lớp. Việc xây dựng và phân chia nhóm tổ hợp cho các em lựa chọn đã được nhà trường thực hiện chặt chẽ, khoa học ngay từ đầu năm học. Đến nay khi kết thúc học kỳ 1, việc triển khai chương trình sách giáo khoa lớp 10 vẫn được triển khai một cách đầy đủ theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nam Định cũng như các văn bản của Bộ GD&ĐT.

Các em học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - TP Nam Định đến trường từ sớm để chuẩn bị tham gia các tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.

Các em học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - TP Nam Định đến trường từ sớm để chuẩn bị tham gia các tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân.

Các em đều trong trang phục áo váy xúng xính hòa trong tiếng nhạc xuân rộn rã trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

Các em đều trong trang phục áo váy xúng xính hòa trong tiếng nhạc xuân rộn rã trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.

Còn tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - TP Nam Định, công tác chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh đi học sau Tết được thực hiện từ sớm. Cô Hiệu trưởng Vũ Thị Hương cho hay, trong ngày 30/1, các em đi học đầy đủ, đúng giờ. Tất cả đều háo hứng chờ đón buổi học đầu tiên cùng giờ Chào cờ với những tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các khối lớp. Đó như lời chào năm mới, lời chúc đầu năm thật thành công và may mắn.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông - TP Nam Định hân hoan khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định, năm 2022, đơn vị đã chỉ đạo các nhà trường trực thuộc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; triển khai thực hiện chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học, tiếp cận với Chương trình GDPT 2018; triển khai chương trình SGK mới đối với lớp 1, 2, 3, 6, 7 và lớp 10; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

Năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT Nam Định tiếp tục khẳng định là đơn vị có thành tích xuất sắc về giáo dục và đào tạo, được Bộ GD&ĐT tặng Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; được UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích trong phong trào thi đua năm 2022.

Tại Trường THCS Hải Lý - huyện Hải Hậu, hoạt động giao lưu văn nghệ chào xuân 2023 cũng được tổ chức trong giờ sinh hoạt dưới cờ sáng 30/1.
Tại Trường THCS Hải Lý - huyện Hải Hậu, hoạt động giao lưu văn nghệ chào xuân 2023 cũng được tổ chức trong giờ sinh hoạt dưới cờ sáng 30/1.

Trong năm 2023, ngành Giáo dục tỉnh Nam Định sẽ tăng cường chỉ đạo công tác quản lý tài chính, dạy thêm học thêm; quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học. Rà soát, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Sở. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan để triển khai nhiệm vụ toàn ngành...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ