Nam Định: Giải cứu cô gái bị bố đẻ bắt làm con tin, đe dọa mạng sống

GD&TĐ - Phát sinh mâu thuẫn nên Trần Văn Hựu đã khống chế người con gái làm con tin và đe dọa dùng hung khí để sát hại.

Cơ quan chức năng tiến hành khống chế Trần Văn Hựu.
Cơ quan chức năng tiến hành khống chế Trần Văn Hựu.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an huyện Trực Ninh đang tạm giữ Trần Văn Hựu (46 tuổi, ở xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi giữ vợ, con gái và cháu ngoại làm con tin, đe doạ sát hại.

Theo cơ quan công an, sáng 26/8, giữa Trần Văn Hựu và gia đình xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng bất ngờ khóa trái toàn bộ cửa nhà, nhốt vợ, con gái và cháu ngoại ở bên trong.

Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương đã thông báo tới Công an huyện Trực Ninh.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, đội PCCC và cứu hộ cứu nạn... cùng Công an huyện Trực Ninh lên kế hoạch giải cứu nạn nhân.

Sau nhiều giờ thuyết phục, Trần Văn Hựu chỉ thả vợ và cháu ngoại ra ngoài còn người con gái bị đối tượng giữ làm "con tin". Lúc này, đối tượng liên tục có lời lẽ thách thức lực lượng công an, đe dọa sẽ sát hại nạn nhân.

Đến khoảng 12h45’, lực lượng công an đã phát hiện sơ hở của Hựu nên đã đồng loạt áp sát, khống chế đối tượng và giải cứu con tin thành công.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 2 dao nhọn và một dao lam là hung khí Hựu dùng để đe doạ, uy hiếp tính mạng con gái.

Theo Công an tỉnh Nam Định, Trần Văn Hựu có 2 tiền án về ma tuý, mới ra tù năm 2018. Sau khi tái hoà nhập cộng đồng, Hựu và vợ lên Hà Nội tìm việc làm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hựu và vợ mới trở về xã Việt Hùng sinh sống từ tháng 7/2021.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các đảng viên trẻ Trường THPT Thành Sen tuyên thệ dưới lá cờ Đảng.

Tuổi 18 vào Đảng: Tự hào và khát vọng cống hiến

GD&TĐ - Nhiều học sinh Hà Tĩnh được kết nạp Đảng ở tuổi 18 là minh chứng cho hiệu quả giáo dục lý tưởng sống trong trường học, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là ở vùng khó khăn.

Minh họa/INT

Đổi hoà bình lấy đất hiếm

GD&TĐ - Cả ông Trump lẫn Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, đều hết lời ca ngợi thoả thuận hoà bình giữa Congo và Rwanda.