Hai đối tượng dùng dao khống chế người dân, cướp tài sản

GD&TĐ - Trong vai những người có nhu cầu mua xe, hai đối tượng đã hẹn gặp sau đó dùng dao khống chế nạn nhân và thực hiện hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng Dương Đức Anh và Võ Hoài Nam tại cơ quan chức năng.
Hai đối tượng Dương Đức Anh và Võ Hoài Nam tại cơ quan chức năng.

Ngày 19/8, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Dương Đức Anh (SN 1990, trú tại tổ 5 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) và Võ Hoài Nam (SN 1993, trú tại khu tập thể Trương Định,Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, vào tháng 7/2021, anh T. (SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có mua 1 chiếc xe máy hiệu Honda Vision trên mạng.

Sau một thời gian, anh T. không có nhu cầu sử dụng nữa nên đã rao bán chiếc xe trên mạng xã hội và được khách thỏa thuận mua với giá 6,5 triệu đồng.

Khoảng 13h30’ ngày 6/7, anh T. mang xe đến khu vực đường Trương Định để cho khách xem. Đến nơi, anh T. gặp Nam và Đức Anh, là khách mua xe.

Sau khi xem xe, Nam đồng ý mua và yêu cầu anh T. chở đến cây ATM để rút tiền. Khi đến cây ATM trên đường Kim Đồng, không rút được tiền, Nam và Đức Anh tiếp tục bảo anh T. chở đến khu vực đường sông Sét (thuộc địa phận tổ 10 Thịnh Liệt) thì 2 đối tượng bảo anh T. dừng xe.

Tại đây, Nam cầm 1 con dao đe dọa rồi cướp xe của anh T. sau đó phóng xe tẩu thoát. Sau khi xảy ra sự việc, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương điều tra, bắt giữ Dương Đức Anh và Võ Hoài Nam.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi cướp được chiếc xe máy của anh T., Nam mang về, tháo biển và để chiếc xe dưới gầm cầu thang nhà mình.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, cả 2 đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội Cướp tài sản. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ