Đôi nam nữ dùng dao khống chế, cướp tài sản của người lái xe ôm

GD&TĐ - Sau khi bắt xe ôm Grab đến một địa điểm thuộc quận Long Biên, đôi nam nữ đã dùng dao khống chế, cướp tài sản của tài xế và bỏ trốn.

2 đối tượng Bùi Khánh Linh và Lý Thành Long tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Nội.
2 đối tượng Bùi Khánh Linh và Lý Thành Long tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 2/6, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an quận Long Biên đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lý Thành Long (SN 2005, trú tại ngõ 83 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa) và Bùi Khánh Linh (SN 2004, trú tại: ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h30" ngày 26/5, anh N.V.T. (SN 1988, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội - làm nghề xe ôm Grab) đang đứng tại khu vực trước cửa toà nhà Lotte phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) thì có 1 đôi nam nữ đến hỏi chở về Sài Đồng (Long Biên).

Sau khi thoả thuận, anh T. đồng ý chở cả 2 với giá 150 nghìn đồng. Khi đến ngõ 229b đường Nguyễn Văn Linh, nam thanh niên ngồi sau dí dao vào cổ anh T. đe dọa cướp tài sản. Sau đó các đối tượng lấy xe máy của anh Thanh cùng một ít tiền mặt rồi bỏ chạy về hướng Big C Long Biên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 20h ngày 27/5, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Ngọc Khánh bắt gữ 2 đối tượng gây án là Lý Thành Long và Bùi Khánh Linh. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

Trường đại học rực rỡ mùa Noel

GD&TĐ - Trường ĐH FPT trở thành địa điểm “check in” hấp dẫn mùa Noel với những cây thông khổng lồ, con đường kẹo ngọt, vườn tùng treo đầy quả châu đỏ,…

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

Kinh tế tuần hoàn là động lực chuyển đổi xanh

GD&TĐ - Trong bối cảnh Việt Nam theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn được xác định là một động lực then chốt của chuyển đổi xanh trong mô hình tăng trưởng mới ở Việt Nam.