Na Uy lo ngại khi Nga tăng hiện diện tại Bắc Cực

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik bày tỏ lo ngại việc Nga củng cố vị thế ở Bắc Cực có thể khiến phương Tây dễ bị tổn thương.

Na Uy lo ngại khi Nga tăng hiện diện tại Bắc Cực

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Times, ông Sandvik nhấn mạnh Nga có thể kiểm soát khu vực này, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hạm đội tiếp cận Đại Tây Dương.

“Điều này sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với Vương quốc Anh,” ông khẳng định. Bộ trưởng cũng bày tỏ lo ngại Nga có thể kiểm soát các hành lang biển giữa bờ biển phía Bắc Na Uy và quần đảo Svalbard. Theo ông, trong trường hợp xảy ra xung đột, Nga sẽ có khả năng sử dụng vũ khí siêu thanh nhằm vào NATO.

Tuy nhiên, ông Sandvik cũng thừa nhận Na Uy không thấy mối đe dọa trực tiếp từ Nga đối với Svalbard và cũng không quan sát thấy sự gia tăng hoạt động của Nga gần quần đảo này.

Ông Alexey Likhachev, người đứng đầu “Rosatom”, cho biết các tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga đã cải thiện đáng kể hoạt động hậu cần ở Bắc Cực.

Ông dẫn chứng, trong năm 2025, 37 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển qua Hành lang Biển Bắc, phần lớn nhờ nỗ lực của 8 tàu phá băng thuộc hạm đội hạt nhân Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson giải thích chi tiết rằng Liên bang Nga không có ý định tấn công các nước thành viên NATO - điều này là vô nghĩa.

Ông nhấn mạnh, các chính trị gia phương Tây thường đe dọa dân chúng bằng “mối đe dọa tưởng tượng từ Nga” để đánh lạc hướng khỏi các vấn đề nội bộ, nhưng “những người thông minh đều biết đây là giả mạo”.

Những năm gần đây, Nga ghi nhận hoạt động chưa từng có của NATO gần biên giới phía Tây. Liên minh mở rộng các sáng kiến và gọi đây là “răn đe hành vi xâm lược của Nga”. Nga nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này vẫn sẵn sàng đối thoại với NATO trên cơ sở bình đẳng, trong khi phương Tây cần từ bỏ xu hướng quân sự hóa lục địa. Điện Kremlin nhấn mạnh, Liên bang Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không bỏ qua các hành động tiềm ẩn nguy hiểm đối với lợi ích của mình.

Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuôn viên Trường Đại học Thương mại.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2026

GD&TĐ - Đối tượng và điều kiện dự tuyển bao gồm: Đã tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ ngành phù hợp; Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định; Là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hiện nay phần nào phản chiếu áp lực làm cha mẹ trong xã hội hiện đại. Ảnh minh họa: INT.

Quà 1/6: Tặng gì để con thấy được yêu thương đúng cách?

GD&TĐ - Ngày Quốc tế Thiếu nhi là dịp để cha mẹ tặng quà cho con trẻ bằng chuyến đi chơi, đồ vật hay khoảng thời gian đặc biệt bên gia đình. Và giữa vô vàn lựa chọn, điều quan trọng hơn là giúp trẻ hiểu ý nghĩa phía sau món quà: Đó không chỉ là sự đáp ứng, mà còn đem đến cảm giác được yêu thương.

Ảnh minh họa.

Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng

GD&TĐ - Bài thơ 'Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng' của tác giả Hồng Gai là một khúc đồng dao hiện đại mang âm hưởng vui tươi, trong sáng, được viết nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.