Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Na Uy - ông Rune Haarstad nói với báo Izvestia rằng các cuộc gặp sẽ được tổ chức ở cả cấp độ tác chiến và chiến lược.
Ông Haarstad nhấn mạnh: “Chúng tôi đã lên kế hoạch cho những cuộc họp sắp tới ở cả cấp độ tác chiến và chiến lược. Việc đảm bảo an toàn cho nhân sự Nga và Na Uy đang làm việc tại vùng Bắc giúp duy trì an ninh và ổn định của khu vực”.
Theo ông, Quân đội Na Uy duy trì đối thoại với Nga thường xuyên ở cả 2 cấp độ. Hằng năm, các cuộc gặp được tổ chức với Cục biên phòng FSB tại khu vực Bắc Cực phía Tây. Na Uy còn có đường dây liên lạc trực tiếp, không mật, với Tư lệnh Hạm đội phương Bắc của Nga.
Ông Haarstad cho biết thêm: “Các cuộc họp cũng được tiến hành ở cấp độ chiến lược theo hiệp ước song phương về các sự cố trên biển. Mục tiêu là tăng cường an toàn cho nhân sự và tàu thuyền khi hoạt động gần nhau. Chúng tôi duy trì liên hệ ở mức tối thiểu, nhưng ưu tiên giữ liên lạc về những chủ đề 2 bên đồng thuận thảo luận”.
Trước đó, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Na Uy - ông Eirik Kristoffersen đã đề xuất thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa các cơ quan quân sự của Na Uy và Nga.