Nà Bủng nỗ lực giảm nghèo để vươn lên phát triển khá

GD&TĐ - Từ xã biên giới đặc biệt khó khăn, Nà Bủng (Điện Biên) đang từng bước chuyển mình, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển khá.

Đảng bộ xã Nà Bủng thống nhất thông qua các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Đảng bộ xã Nà Bủng thống nhất thông qua các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế bền vững

Nà Bủng là xã biên giới của tỉnh Điện Biên, có 41km đường biên giới tiếp giáp với Lào, địa bàn rộng hơn 16.252ha, dân số hơn 10 nghìn người với 95% là đồng bào dân tộc Mông. Nhiều năm qua, nơi đây luôn nằm trong diện đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 56,5%.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ và chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo Nhân dân triển khai nhiều chương trình giảm nghèo bền vững. Kinh tế nông - lâm nghiệp được cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm. Diện tích cây lương thực đạt trên 1.590ha, sản lượng hơn 3.700 tấn mỗi năm, bảo đảm bình quân lương thực 381kg/người. Các mô hình trồng cây quế (248ha), sa nhân (70ha), mắc ca (25ha), cùng cây ăn quả, dược liệu bước đầu tạo nguồn thu nhập mới cho bà con.

Đàn gia súc duy trì gần 12.300 con, đàn gia cầm gần 27.000 con, góp phần cải thiện bữa ăn và nâng thu nhập cho hộ dân. Chợ phiên Ham Xoong được khôi phục, trở thành điểm giao thương nông sản, hàng hóa của người dân các bản. Đặc biệt, nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia, 17,8km đường bê tông, hệ thống thủy lợi, điện lưới được đầu tư, nâng tỷ lệ hộ có điện lên 77,5% và hộ có nước hợp vệ sinh đạt 94%.

Bên cạnh sản xuất, các dự án hỗ trợ sinh kế, tín dụng ưu đãi, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Từ năm 2023 đến nay, xã đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 218 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó 174 căn đã hoàn thành, giúp nhiều gia đình ổn định nơi ở.

na-bung-db-1.jpg
Ông Trần Đình Nhuận, Bí thư Đảng ủy xã Nà Bủng.

Chuyển biến trong đời sống xã hội

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội ở Nà Bủng cũng có bước tiến đáng kể. Ba trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%, chuyển cấp 100%. Công tác xã hội hóa giáo dục được Nhân dân hưởng ứng với phong trào “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục”, “Nước cho em”.

Y tế cơ sở được củng cố, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,8%. Các chương trình dân số, chăm sóc sức khỏe cộng đồng được duy trì thường xuyên. Các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản văn hóa lan tỏa, nâng tỷ lệ hộ văn hóa đạt hơn 53%.

Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố. Đảng bộ xã hiện có 26 chi bộ với 322 Đảng viên, đã xóa được bản trắng chi bộ, kết nạp mới 107 Đảng viên trong nhiệm kỳ qua. Công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc được phát huy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

na-bung-dien-bien.jpg
Một bữa ăn của học sinh trường PTDTBT THCS Nà Bủng.

Thông tin, tuyên truyền đồng hành cùng giảm nghèo

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào chuyển biến ở Nà Bủng là công tác thông tin, tuyên truyền. Hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở hoạt động thường xuyên, kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các chương trình hỗ trợ giảm nghèo đến từng bản, từng hộ dân.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, nhận thức của đồng bào từng bước thay đổi, tinh thần tự lực vươn lên được phát huy thay cho tâm lý trông chờ, ỷ lại. Các phong trào như “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Dân vận khéo”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thi đua sản xuất trong cộng đồng.

Việc thông tin đầy đủ, kịp thời còn giúp người dân nắm bắt cơ hội tham gia các dự án, chính sách hỗ trợ, từ đó chủ động hơn trong việc tiếp cận vốn vay ưu đãi, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, chăn nuôi. Đây là một trong những nhân tố quan trọng để Nà Bủng từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm nghèo bền vững.

na-bung-db-3.jpg
Ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Nà Bủng.

Mục tiêu thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn

Ngày 19/8, Đảng bộ xã Nà Bủng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra sau khi Nà Bủng và Vàng Đán được sáp nhập, mở ra thời kỳ phát triển mới. Phương châm đại hội được xác định là “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45 triệu đồng, tăng gấp 2,5 lần so với hiện nay. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 29%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 35,8%, 99% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% dân số được dùng nước hợp vệ sinh. Nà Bủng phấn đấu đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới, trên 80% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Để hiện thực hóa mục tiêu, xã sẽ tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp chủ lực như quế, mắc ca, cà phê. Đồng thời, khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục quan tâm công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, không để tái trồng cây thuốc phiện. Các mô hình bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở sẽ được nhân rộng, tạo môi trường an toàn để phát triển kinh tế - xã hội.

Bức tranh toàn cảnh xã Nà Bủng

  • Địa bàn: Xã biên giới thuộc tỉnh Điện Biên, có diện tích 16.252ha; 16 bản với hơn 10.200 nhân khẩu, 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Mông chiếm gần 96%. Xã có 41km đường biên tiếp giáp Lào với 14 cột mốc.
  • Hộ nghèo: Tỷ lệ còn 56,5% (2025).
  • Kinh tế: Diện tích cây lương thực hơn 1.590ha, sản lượng gần 3.800 tấn/năm; phát triển các cây chủ lực như quế (248ha), sa nhân (70ha), mắc ca (26ha). Đàn gia súc 12.253 con, đàn gia cầm 26.982 con. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 16,9 triệu đồng.
  • Hạ tầng: 100% bản có đường ô tô đến trung tâm; 77,5% hộ dùng điện lưới; 94% hộ dùng nước hợp vệ sinh.
  • Giáo dục: Duy trì phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, tiểu học mức độ 3, THCS mức độ 3; có 3 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%, chuyển cấp 100%.
  • Y tế - an sinh: 99,8% người dân tham gia bảo hiểm y tế; đang triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 218 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó 174 căn đã hoàn thành.
  • Mục tiêu đến 2030: Thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 29%; đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới; 99% hộ dùng điện; tỷ lệ che phủ rừng đạt 35,8%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ