Mỹ yêu cầu tạo mũi kiếm sắc nhọn xuyên tới biển Azov

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo giới quân sự Mỹ, Ukraine phải tập trung binh lực theo hướng Orekhovsky trên mặt trận Zaporozhye ở phía nam để đột phá ra Biển Azov.

Mỹ yêu cầu tạo mũi kiếm sắc nhọn xuyên tới biển Azov

Giới truyền thông Mỹ cho rằng, trong những ngày gần đây, Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine buộc phải thực hiện một số điều chỉnh trong chiến lược phản công theo ý định của các quan chức Lầu Năm Góc.

“Tạp chí Phố Wall” (The Wall Street Journal - WSJ) trích dẫn các nguồn thông tin cho biết, quyết định này được giới lãnh đạo quân sự-chính trị Kiev đưa ra sau nhiều tuần tranh cãi với các tướng lĩnh Quân đội Mỹ về sự thiếu hiệu quả trong chiến lược phản công nhiều hướng của Ukraine.

Trước đó, đại diện Lầu Năm Góc bày tỏ không hài lòng với việc Ukraine đang cố gắng tấn công cùng lúc theo nhiều hướng, ở cả vùng Donetsk lẫn Lugansk (Donbass, ở phía đông) và Zaporozhye (phía nam) nhưng mất mát nhiều mà không đạt được bất cứ bước tiến nào đáng kể.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc còn chỉ trích các hành động của Quân đội Ukraine ở khu vực Artemovsk (Bakhmut), vùng Donetsk, mà các tướng lĩnh Quân đội Mỹ coi là một sai lầm nghiêm trọng.

Theo người Mỹ, thực lực của Quân đội Nga vượt trội hơn Quân đội Ukraine rất nhiều, cùng với đó là khả năng cơ động, điều chuyển binh lực cũng vượt trội nên Kiev càng mở nhiều hướng tấn công thì càng đúng ý của Moscow bởi họ có điều kiện bẻ gẫy những mũi tấn công yếu ớt của địch thủ.

Về phía Kiev, việc mở nhiều hướng tiến công đã dẫn đến sự phân tán lực lượng và phương tiện không cần thiết, tước đi cơ hội của Lực lượng Vũ trang Ukraine hình thành một cú đấm chủ lực mạnh, tập trung đột phá vào một khu vực của một mặt trận.

Đến lượt mình, đại diện của Ukraine đang cố gắng giải thích hành động của mình với mong muốn tránh tổn thất và cứu người và thiết bị.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine là Tướng Valery Zaluzhny đã cố gắng giải thích với Washington rằng “đây không phải là một hoạt động chống nổi dậy quen thuộc với người Mỹ”, mà là “Trận chiến Kursk vĩ đại trong Thế chiến II”, nhưng nhiều khả năng các tướng lĩnh Lầu Năm Góc không để ý đến lời biện minh của Zaluzhny.

Các tướng Mỹ khuyên nên tung toàn bộ lực lượng hiện có về khu vực Orekhovsky theo hướng Zaporozhye ở phía nam để đột phá ra Biển Azov.

Lầu Năm Góc tin chắc rằng, nếu chỉ tập trung binh lực ở một hướng thì quân đội Ukraine sẽ tập hợp đủ số lượng xe bọc thép đã được chuyển giao để thực hiện thành công đòn xuyên phá.

Quân đội Mỹ tin rằng thời cơ để đạt được thành công theo hướng Zaporozhye vẫn chưa mất đi, nhưng để làm được điều này, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ phải từ bỏ chiến lược phản công trên diện rộng, phân tán lực lượng và phương tiện vốn đã mỏng yếu của mình ở nhiều khu vực.

Cuối cùng, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phải điều chỉnh chiến lược phản công và tập trung vào khu vực Orekhovskaya của mặt trận phía nam.

Do đó, Lực lượng vũ trang Ukraine thậm chí còn phải rút vào thế phòng thủ trên mỏm đá Vremievsky, để tập trung binh lực tối đa hòng tạo ra bước đột phá trong khu vực Orekhovsky.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay 22/5 cùng chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 22/5 cùng chiều giảm mạnh

GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (22/5) đảo chiều giảm, mức giảm cao nhất là 600.000 đồng/lượng. Cùng chiều giá vàng thế giới giảm mạnh trượt mốc kỷ lục.