Mỹ tuyên bố bán hàng trăm quả bom lượn cho thành viên NATO

GD&TĐ - Hôm 28/6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo tới Quốc hội rằng không có trở ngại nào trong việc bán cho Na Uy tổng cộng 600 quả bom lượn.

Những chiếc F-35 của Không quân Hoàng gia Na Uy đang bay. (Ảnh: Luftforsvaret/forsvaret.no)
Những chiếc F-35 của Không quân Hoàng gia Na Uy đang bay. (Ảnh: Luftforsvaret/forsvaret.no)

Số bom lượn trên dành cho các máy bay phản lực F-35A của Nauy. Tổng giá trị của hợp đồng ước tính là 293 triệu USD, bao gồm đạn dược cũng như bảo trì và hỗ trợ.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) Mỹ đã gửi thông báo theo yêu cầu của luật pháp Mỹ. Cơ quan này nêu rõ rằng cần phải có sự cho phép vì chính phủ ở Oslo đã tăng yêu cầu từ 18,9 triệu USD ban đầu cho 20 quả bom lên 580 quả đạn bổ sung.

Thông báo của DSCA đã mô tả loại vũ khí này là GBU-53/B Bom đường kính nhỏ - Increment II (SDB-II) All-Up-Rounds (AUR). Nhà sản xuất Raytheon sử dụng tên ‘StormBreaker’ cho loại vũ khí trên.

Theo Raytheon, quả bom này có thể sử dụng radar sóng milimet, tia hồng ngoại và tia laser bán chủ động để tự dẫn đường tới mục tiêu, thậm chí có thể hoạt động ở chế độ bán tự trị.

Lần đầu tiên được đưa vào sử dụng vào cuối năm 2020, nó được dự định sử dụng cho máy bay ném bom chiến đấu F-15 và F/A-18, cũng như F-35, mặc dù điều đó yêu cầu cập nhật phần mềm vào năm 2022.

Na Uy đã nhận được 37 chiếc F-35 trong tổng số 52 chiếc đã đặt hàng từ Mỹ. Mỗi máy bay có thể mang tới 24 quả bom StormBreaker, 8 quả bên trong và 16 quả trên các giá đỡ bên ngoài cánh.

Ban đầu, Oslo đã đặt hàng 20 quả bom vào tháng 7/2022. Không rõ liệu Raytheon đã sản xuất hết số bom này chưa hoặc có thể mất bao lâu để hoàn thành đơn đặt hàng.

Ngoài bản thân những quả bom, hợp đồng còn kêu gọi việc hướng dẫn cho Lực lượng Không quân Hoàng gia Na Uy cách nạp vũ khí và tham gia xử lý bom mìn; cung cấp thiết bị hỗ trợ và bảo trì, phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao và phụ kiện, cũng như hỗ trợ sửa chữa, trả lại, sửa đổi và bảo trì.

Theo thông báo của DSCA, giá trị của hợp đồng được ước tính khá cao và số tiền thực tế có thể thấp hơn khi thỏa thuận mua bán thực sự được ký kết.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.