Lý do hàng loạt người Hàn Quốc trẻ ra 1-2 tuổi

GD&TĐ - Mọi người ở Hàn Quốc thức dậy hôm 28/6 và trẻ hơn 1 tuổi so với hôm trước, một số trường hợp, trẻ hơn đến 2 tuổi.

Một số người Hàn Quốc có số tuổi giảm đi 2.
Một số người Hàn Quốc có số tuổi giảm đi 2.

Việc ‘giảm lão hóa hàng loạt’ này là do một luật mới sắp có hiệu lực, loại bỏ hệ thống đếm tuổi truyền thống, khiến người Hàn Quốc sử dụng phương pháp quốc tế.

"Chúng tôi hy vọng các tranh chấp pháp lý, khiếu nại và nhầm lẫn xã hội gây ra bởi cách tính tuổi sẽ giảm đáng kể" - Bộ trưởng Bộ Pháp chế Chính phủ Lee Wan-kyu phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 26/6.

Hệ thống đếm tuổi của Hàn Quốc hoạt động như thế nào?

Theo phương pháp đếm tuổi truyền thống của Hàn Quốc, một cá nhân đã được 1 tuổi khi sinh ra. Tuổi của mọi người sau đó tăng lên vào ngày 1 tháng 1, không phải vào ngày sinh nhật của họ.

Trong khi hệ thống quốc tế đã được sử dụng cho các tài liệu pháp lý và y tế từ đầu những năm 1960, hệ thống truyền thống vẫn tiếp tục được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, luật được thông qua vào tháng 12/2022 đã chấm dứt hệ thống trên. Theo một cuộc thăm dò của chính phủ từ tháng 9 năm ngoái, 86% người Hàn Quốc có kế hoạch chuyển sang sử dụng hệ thống quốc tế.

"Tôi sắp bước sang tuổi 30 vào năm tới" - Choi Hyun-ji, một nhân viên văn phòng 27 tuổi ở Seoul, nói với Reuters, đề cập đến hệ thống truyền thống - "Nhưng bây giờ tôi có thêm thời gian và tôi thích nó".

Tại sao Hàn Quốc có các hệ thống đếm tuổi khác nhau?

Hệ thống truyền thống trước đây cũng đã được sử dụng ở các quốc gia khác trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, nhưng họ đều đã loại bỏ nó từ nhiều thập kỷ trước.

Nó tồn tại ở Hàn Quốc một phần do tầm quan trọng của "tuổi" đối với ngôn ngữ Hàn Quốc vì mọi người thường sử dụng kính ngữ, chẳng hạn như "unni" - chị gái, và "oppa" - anh trai, thay vì tên của mọi người.

"Tuổi tác thực sự quan trọng" - nhà nhân chủng học Mo Hyun-joo nói với AFP - "Thật khó để giao tiếp với mọi người mà không biết tuổi của họ".

Với hệ thống truyền thống, mọi người trong một năm học được coi là cùng độ tuổi và do đó có thể nói chuyện mà không cần phân cấp ngôn ngữ.

Một hệ thống đếm tuổi thứ 3 cũng tồn tại ở Hàn Quốc. Nó được sử dụng để tính toán năm học của một người, khi nào phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc và khi nào một người có thể mua rượu.

Hệ thống này tương tự như hệ thống truyền thống, nhưng các cá nhân bắt đầu từ năm 0. Hệ thống này không bị ảnh hưởng bởi luật mới và được thiết lập để giữ nguyên.

Theo DW

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Từ trang sách: Quý thay tình nghĩa vợ chồng

GD&TĐ - Một ngày giữa tháng 4/2018, tôi và các bạn bàng hoàng khi nhìn thấy bài đăng của một người bạn cùng lớp đại học. Ba mươi phút sau, bài đăng bị gỡ. Sau đó, chúng tôi truyền tai nhau những dòng tin rời rạc.

Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” trưng bày giới thiệu khoảng 50 tác phẩm độc đáo.

Ba hành trình nghệ thuật hướng về bản sắc Việt

GD&TĐ - Triển lãm “Bằng Lâm - Mai San - Kim Thái” không chỉ là cuộc hội ngộ của ba họa sĩ gạo cội, mà còn là cuộc gặp của hành trình sáng tạo hướng tới việc gìn giữ bản sắc văn hóa Việt bằng hội họa.

Những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long.

Cánh buồm đỏ

GD&TĐ - Bài thơ "Cánh buồm đỏ" (tác giả Hồng Gai) là một khúc ca hòa quyện sâu sắc giữa niềm tự hào lịch sử, vẻ đẹp lao động và khát vọng vươn mình của vùng đất mỏ Quảng Ninh.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com