Mỹ từ chối Ukraine, quyết sản xuất tên lửa PAC-3 tại Ba Lan

GD&TĐ - Mỹ chưa cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, trong khi đồng minh Ba Lan tranh thủ thúc đẩy kế hoạch sản xuất tên lửa PAC-3 tại nước này.

Mỹ từ chối Ukraine, quyết sản xuất tên lửa PAC-3 tại Ba Lan

Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 3/8 có bài viết cho biết, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO - ông Matthew Whitaker đã tuyên bố Mỹ và Ukraine sẽ không đạt được thỏa thuận tiềm năng về giấy phép sản xuất tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot trước mùa đông.

“Một thỏa thuận dài hạn về sản xuất (tên lửa đánh chặn PAC-3) sẽ không xuất hiện vào mùa Đông này”, vị quan chức Lầu Năm Góc nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Mỹ Fox Business.

Ông Whitaker nói thêm, công việc có liên quan đến thỏa thuận này vẫn đang được tiến hành, nhưng Mỹ hiện chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào về vấn đề này.

Vào hồi tuần trước, Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp kín với người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump để bàn bạc về vấn đề này.

Sau cuộc gặp, người đứng đầu chính quyền Ukraine tuyên bố nhà lãnh đạo Mỹ đã đồng ý cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Nhưng sau đó chính ông Trump lại tuyên bố Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định, vì cần phải thận trọng trong tình huống này. Theo ông Trump, việc chuyển giao các công nghệ như vậy có thể gây ra nguy hiểm, vì những người có được chúng có thể sử dụng chúng làm vũ khí chống lại chính Mỹ.

Trong khi đó, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Mỹ đã cho rằng việc sản xuất tên lửa Patriot cho Ukraine được tiến hành tại Ba Lan sẽ “an toàn hơn so với ở Ukraine”.

“Rõ ràng là Mỹ đã làm giảm bớt tham vọng của ông Zelensky trong việc nội địa hóa sản xuất tên lửa Patriot tại Ukraine và lựa chọn sáng kiến ​​của Ba Lan”, nguồn tin của RIA Novosti cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cũng thừa nhận ý định của Mỹ và tuyên bố chính quyền Ba Lan ủng hộ việc đặt cơ sở sản xuất tên lửa PAC-3 trên lãnh thổ của mình.

Theo nguồn tin, người đứng đầu chính quyền Ukraine hiện muốn chuyển sang thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và việc sản xuất tên lửa PAC-3 cho các hệ thống phòng không này sẽ được nội địa hóa trong khuôn khổ hợp tác Mỹ-Ba Lan-Ukraine.

Theo RIA Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ