Mỹ thừa nhận trở ngại nghiêm trọng khi tịch thu tài sản bị đóng băng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận có những trở ngại nghiêm trọng trong việc tịch thu tài sản lớn bị phong tỏa của Nga.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Bà Yellen đưa ra thông tin trên trước báo giới trong chuyến đi không báo trước tới Kiev, theo Reuters ngày 27/2.

"Chúng tôi có tài sản bị tịch thu ở quy mô nhỏ, nhưng chắc chắn có những thách thức pháp lý khi làm nhiều hơn thế" - bà Yellen nói khi đưa ra các khoản tiền của Nga mà Mỹ muốn chuyển cho chính quyền Ukraine.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, có "những trở ngại pháp lý đáng kể" đối với việc tịch thu tài sản lớn của Nga bị đóng băng.

Reuters nhấn mạnh "Washington đã tịch thu tài sản được sử dụng trong hoạt động tội phạm". Tuy nhiên, có những khó khăn với việc tịch thu tiền của Ngân hàng Nga và các nhóm tài sản lớn khác.

Nói về việc Kiev kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành năng lượng hạt nhân của Nga, bà Yellen lưu ý cần xem xét những hậu quả tiềm ẩn đối với các đồng minh của Washington.

Tháng 1, một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng nhà chức trách nước này có ý định bắt đầu chuyển một phần tài sản của Nga bị tịch thu để ủng hộ Ukraine trong tương lai gần.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ