Mỹ: Thiếu niên dùng cần sa ngày càng nhiều

Mỹ: Thiếu niên dùng cần sa ngày càng nhiều

(GD&TĐ) – Sau gần một thập kỷ giảm sút, cần sa đang quay trở lại mạnh mẽ trong đời sống những cô cậu học sinh THPT – một nghiên cứu mới đưa ra.

Năm nay, 21,4% số HS THPT cho biết họ đã dùng cần sa trong vòng 30 ngày gần nhất, trong khi đó 19,2% cho biết đã hút thuốc lá trong cùng thời gian đó – Một nghiên cứu trên tờ Los Angeles Times vừa công bố.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1981 tỷ lệ HS trong độ tuổi này dùng cần sa vượt quá thuốc lá.

Tỷ lệ HS lớp 12 thừa nhận dùng cần sa hàng ngày là 6,1% - tỷ lệ cao nhất kể từ đầu những năm 89 và số HS lớp 8, lớp 10 hút cần sa hàng ngày cũng tăng lên 1% và 3% tương ứng.

Việc sử dụng cần sa trong thanh thiếu niên Mỹ đã phổ biến hơn tất cả các loại thuốc giảm đau như OxyContin và amphetamine.

Khi những HS càng gần tới thời điểm tốt nghiệp thì họ càng dùng cần sa nhiều hơn – các nhà nghiên cứu cho hay. Nhiều thiếu niên Mỹ dùng cần sa vì cho rằng đây là một loại thuốc.

Việc dùng cần sa hàng ngày có hại đối với khả năng học tập và trí nhớ, đặc biệt là ở thiếu niên khi não của các em còn đang phát triển.

Phương Hà (Theo Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.