Vào ngày 2/3/2025, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã ký một văn bản đẩy nhanh khoản viện trợ quân sự trị giá 4 tỷ USD cho Israel, một động thái dỡ bỏ các hạn chế do chính quyền trước áp đặt, và nhấn mạnh quyết tâm của Washington nhằm củng cố đồng minh của mình trong bối cảnh khu vực bất ổn.
Quyết định này, được Reuters đưa tin chỉ vài giờ trước, được đưa ra trong bối cảnh Iran tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm trên khắp khu vực, từ Lebanon đến Yemen, tạo tiền đề cho một cuộc đối đầu căng thẳng có thể thử thách các ưu tiên và ảnh hưởng của Mỹ vượt xa Địa Trung Hải.
Gói viện trợ, trị giá khoảng 4 tỷ USD, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel.
Chi tiết về thiết bị cụ thể liên quan vẫn còn hạn chế, nhưng các quan chức quen thuộc với vấn đề này, khi nói chuyện với The Washington Post vào giữa tháng 2, cho biết, nó có thể bao gồm đạn dược dẫn đường chính xác, hệ thống phòng không và bom hạng nặng có khả năng bị giữ lại trước đây dưới thời Tổng thống Joe Biden.
Ông Biden đã tạm dừng các chuyến hàng bom hạng nặng vào năm 2024, viện dẫn những lo ngại về thương vong của dân thường ở Gaza, một chính sách đã bị đảo ngược dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
"Đây là để đảm bảo Israel có những gì họ cần để tự vệ", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các phóng viên vào ngày 3/3, từ chối giải thích thêm về mốc thời gian hoặc thông số cụ thể về thiết bị.
Động thái này phù hợp với sự chấp thuận rộng rãi của ông Trump về việc cung cấp gần 12 tỷ USD vũ khí cho Israel kể từ khi nhậm chức, theo các bài đăng trên X vào sáng 3/3, phản ánh sự chuyển hướng rõ ràng sang sự hậu thuẫn quân sự không hạn chế.
Vị trí chiến lược của Israel thúc đẩy sự cấp bách này. Với hơn 500 ngày chiến tranh ở Gaza, như AP News đã ghi nhận vào giữa tháng 2/2025, quốc gia này phải đối mặt với các mối đe dọa trên nhiều mặt trận. Hamas vẫn là một thách thức dai dẳng ở phía nam, mặc dù có lệnh ngừng bắn mong manh được The Independent đưa tin vào tháng trước.
Hezbollah, hoạt động từ Lebanon, đã leo thang căng thẳng khi thủ lĩnh Naim Kassem cáo buộc Israel nhắm vào sân bay Beirut để phá vỡ tuyến tiếp tế của Iran, theo Al Jazeera đưa tin vào ngày 3/3.
Tại Yemen, Houthis tiếp tục tấn công vào hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ, khiến Ai Cập thiệt hại hàng tỷ đô la doanh thu từ Kênh đào Suez, theo báo cáo của BBC ngày 14/2.
Mỗi nhóm này, các nhà phân tích cho biết, hoạt động với sự hậu thuẫn của Tehran, hình thành nên cái mà Iran gọi là "Trục kháng chiến" để chống lại ảnh hưởng của Mỹ và Israel.
Trong khi Washington đổ nguồn lực vào Israel, Tehran dựa vào chiến tranh bất đối xứng, tránh đối đầu trực tiếp nhưng mở rộng phạm vi hoạt động thông qua lực lượng dân quân và UAV.