Mỹ tăng cường tàu chiến đến Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/10/2023, nhiều tàu chiến và lực lượng hơn được nhìn thấy đang tiến về phía Israel.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của hải quân Mỹ được điều đến Đông Địa Trung Hải trong vòng vài giờ sau vụ Hamas tấn công Israel hôm 7/10/2023
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của hải quân Mỹ được điều đến Đông Địa Trung Hải trong vòng vài giờ sau vụ Hamas tấn công Israel hôm 7/10/2023

Trong vòng vài giờ sau cuộc tấn công kinh hoàng ngày 7/10 của lực lượng kháng chiến Hamas, Mỹ bắt đầu điều động tàu chiến và máy bay đến khu vực để sẵn sàng cung cấp cho Israel bất cứ thứ gì cần thiết để đáp trả.

Một tàu sân bay của Mỹ và nhóm tàu tấn công của nó đã có mặt ở phía đông Địa Trung Hải và chiếc thứ hai đã rời Mỹ và đang đi về hướng đó.

Ngoài ra, ba tàu chiến của Thủy quân lục chiến đang di chuyển vào khu vực.

Nhiều máy bay đã được điều động đến các căn cứ quân sự của Mỹ quanh Trung Đông và lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ đang hợp tác với quân đội Israel về lập kế hoạch và tình báo.

Tính đến ngày 17/10, năm chuyến hàng vũ khí và thiết bị của Mỹ đã đến Israel.

Việc tăng cường quân sự phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng của Mỹ rằng, cuộc giao tranh chết người giữa Hamas và Israel sẽ leo thang thành xung đột khu vực rộng lớn hơn. Vì vậy, nhiệm vụ chính của các tàu và máy bay chiến đấu của Mỹ là thiết lập sự hiện diện lớn và rõ ràng nhằm ngăn chặn Hezbollah, Iran hoặc những nước khác lợi dụng tình hình.

Hãy xem quân đội Mỹ đang cung cấp những loại vũ khí và hỗ trợ nào:

Tàu và máy bay hải quân

Một trong những ví dụ rõ ràng nhất về phản ứng của Mỹ là ở vùng biển xung quanh Israel - một loạt tàu chiến khổng lồ đã hoặc đang di chuyển về phía đông Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã được lệnh tới Đông Địa Trung Hải trong vòng vài giờ sau vụ tấn công, và hôm 17/10, Lầu Năm Góc cho biết thời gian triển khai 6 tháng của tàu này trong khu vực đã được gia hạn và không đưa ra ngày kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong những ngày gần đây đã ra lệnh cho nhóm tấn công tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower gia nhập Ford ở Đông Địa Trung Hải, và những chiếc tàu này hiện đang hướng qua Đại Tây Dương.

Ngày 17/10, Lầu Năm Góc cho biết, họ đang cử nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Bataan, bao gồm ba tàu chở hàng nghìn lính thủy đánh bộ từ Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 26, tới khu vực.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, tàu vận tải đổ bộ USS Mesa Verde đang ở Biển Địa Trung Hải, còn tàu tấn công đổ bộ Bataan và tàu đổ bộ USS Carter Hall đang ở vùng Vịnh và hiện đang hướng tới biển Đỏ.

Các con tàu mang theo máy bay trực thăng và tàu tấn công có thể đưa Thủy quân lục chiến vào lãnh thổ đối phương hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoặc hỗ trợ khác.

Các tàu chiến, đặc biệt là các tàu sân bay với máy bay chiến đấu và máy bay giám sát, trong lịch sử đã được chứng minh là có khả năng ngăn chặn hiệu quả chống lại Iran và các hoạt động phiến quân khác ở Trung Đông.

Các tàu sân bay đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và kiểm soát và có thể tiến hành chiến tranh thông tin. Chúng mang theo máy bay chiến đấu F-18 có thể thực hiện các nhiệm vụ răn đe hoặc tấn công mục tiêu. Và chúng cũng có máy bay giám sát E-2 Hawkeye có thể đưa ra cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa và phát hiện chuyển động của đối phương.

Vũ khí và lực lượng đặc biệt

Máy bay chở đầy vũ khí của Mỹ đã bắt đầu tới Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin chứng kiến phi hành đoàn đang dỡ chúng từ một chiếc máy bay vận tải C-17 vào ngày 12/10 tại căn cứ không quân Nevatim ở phía đông Gaza.

Hôm 17/10, Lầu Năm Góc cho biết, 5 chuyến giao hàng như vậy đã được thực hiện và dự kiến sẽ còn nhiều hơn nữa.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, chính quyền đã cung cấp cho Israel những quả bom có đường kính nhỏ, các loại đạn dược và tên lửa đánh chặn khác cho hệ thống phòng không Iron Dome của nước này, và sẽ còn nhiều hơn thế nữa.

Mỹ cũng đang yêu cầu các công ty quốc phòng đẩy nhanh các đơn đặt hàng vũ khí đã có trên sổ sách của Israel, bao gồm cả đạn dược cho Iron Dome.

Các loại đạn Iron Dome mà Mỹ cung cấp cho Israel có thể sẽ bổ sung cho những loại đạn mà Israel đã đặt hàng và sẽ là một phần của các gói hỗ trợ quân sự đang diễn ra.

Ngoài ra, Mỹ đã thành lập một nhóm nhỏ lực lượng hoạt động đặc biệt làm việc với Israel, cung cấp thông tin tình báo và lập kế hoạch cũng như tư vấn cho Lực lượng phòng vệ Israel về nỗ lực giải cứu con tin.

Lầu Năm Góc cho biết những binh sĩ này không tham gia vào bất kỳ cuộc giải cứu con tin nào và không có lực lượng quân sự Mỹ nào khác trên mặt đất ở Israel.

Máy bay chiến đấu

Lầu Năm Góc cũng đã đặt mua thêm máy bay chiến đấu để tăng cường cho các phi đội A-10, F-15 và F-16 tại các căn cứ trên khắp Trung Đông. Nhiều hơn sẽ được bổ sung nếu cần thiết.

Theo Associated Press

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ