Mỹ sẽ mất 9 nghìn tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc tịch thu tài sản của Nga đe dọa Mỹ với thiệt hại lên tới 9 nghìn tỷ đô la. Ý kiến này được chia sẻ bởi các nhà phân tích đến từ Trung Quốc.

Mỹ sẽ mất 9 nghìn tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga?

Mỹ và các đồng minh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Nga, từ đó một phần dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã bị đóng băng.

Tổng cộng, tài sản trị giá hơn 300 tỷ USD đã bị phong tỏa.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, phương Tây hiện đang tìm cách tịch thu tiền của Nga và hầu như họ không hiểu rằng bản thân đang phạm phải một sai lầm rất lớn.

“Mỹ cùng với các đối tác đã áp đặt vô số biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ đối với Nga. Các ngân hàng của nước này đã bị loại khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, việc xuất khẩu tài nguyên như dầu khí và nguyên liệu thô bị hạn chế đáng kể, đồng thời dự trữ ngoại hối trị giá 300 tỷ USD cũng bị đóng băng”, giới chuyên gia Trung Quốc cho biết.

Mỹ đã phong tỏa lượng lớn tài sản dưới dạng dự trữ ngoại hối của Nga.

Mỹ đã phong tỏa lượng lớn tài sản dưới dạng dự trữ ngoại hối của Nga.

Các nhà quan sát của tờ NetEase lưu ý rằng việc phương Tây đưa ra bước đi như vậy đối với Nga đã gây ấn tượng mạnh tại Trung Quốc.

Bắc Kinh đang theo sát sự kiện và lên kế hoạch để tránh rơi vào tình cảnh như Liên bang Nga. Nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang làm như vậy, bởi họ lo ngại về các hành động từ chính phủ Hoa Kỳ.

Tờ NetEase cho biết: "Cách tiếp cận của Hoa Kỳ đã gây ra thiệt hại đáng kể cho trật tự thế giới và tạo sự nguy hiểm cho hoạt động kinh doanh quốc tế".

Tại Trung Quốc, một câu hỏi đã được đặt ra: làm cách nào để bảo vệ tài sản quốc tế của bản thân khi nước Mỹ đã cho thấy việc giữ tiền trong các ngân hàng và trái phiếu phương Tây là không an toàn. Chỉ có một cách thực sự hiệu quả đó là rút chúng đi.

Hiện nay tài sản tài của Trung Quốc ở nước ngoài vào khoảng 9 nghìn tỷ USD, phần lớn số tiền đó thuộc diện có thể bị Mỹ trừng phạt.

Trong bối cảnh này, Bắc Kinh đang xem xét khả năng rút tiền khỏi quyền tài phán của các hệ thống tài chính phương Tây.

Trong trường hợp viễn cảnh trên xảy ra, tổn thất của Hoa Kỳ sẽ vô cùng "tàn khốc".

Theo NetEase

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.