Mỹ sẽ đưa khoảng 3.000 quân đến Afghanistan sau khi giục công dân lập tức rời đi

GD&TĐ - Hôm qua (12/8), Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ sẽ gửi khoảng 3.000 lính đến Afghanistan nhằm hỗ trợ các nhà ngoại giao và công dân Mỹ rời khỏi quốc gia này.

Lực lượng Mỹ tại Afghanistan.
Lực lượng Mỹ tại Afghanistan.

Đại sứ quan Mỹ tại Kabul đã thúc giục tất cả công dân Mỹ rời Afghanistan ngay lập tức và đề nghị cho vay tiền để mua vé máy bay nếu cần thiết.

Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết điều thêm 3.000 binh sĩ bổ sung cho 650 binh sĩ đã đóng tại Afghanistan trước đó.

Ông Kirby giải thích 3.000 binh sĩ sẽ được triển khai tới Sân bay Quốc tế Hamid Karzai trong “vài ngày tới” và lực lượng dự bị từ 3.500 đến 4.000 quân sẽ tới Kuwait. Các lực lượng được lệnh đến Kuwait sẽ được điều động từ một đội tác chiến đóng tại Pháo đài Bragg ở Bắc Carolina.

Khi được hỏi về số lượng lớn quân nhân được điều động, ông Kirby cho biết “đây là sự chuẩn bị một cách thận trọng và tin rằng nó phù hợp với tình hình an ninh”.

Ông Kirby bác bỏ quan điểm cho rằng sân bay Kabul sẽ được sử dụng làm trụ sở để thực hiện các cuộc không kích bên trong và xung quanh Afghanistan. Ngoài ra, ông cho biết hiện không có kế hoạch phá vỡ thời thạn rút quân Mỹ khỏi Afghanistan vào 31/8.

Bình luận của ông Kirby được đưa ra vài phút sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price xác nhận nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan sẽ rút lui, mặc dù ông không nêu rõ cụ thể chi tiết về chức danh và chức vụ của nhân sự. Tuy nhiên, ông cho biết những nhân sự này có thể thực hiện các chức năng của họ ở những nơi khác.

“Đây không phải là một cuộc sơ tán hoàn toàn” – ông Ned Price nhấn mạnh và cho biết Đại sứ quán Mỹ sẽ vẫn mở cửa tại địa điểm hiện tại và các thủ tục rời đi không có nghĩa là Mỹ đang “bỏ rơi” Afghanistan trong bối cảnh Taliban mở rộng tầm kiểm soát.

Ngoài quân Mỹ được cử đến khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cũng cho biết chính phủ Anh sẽ điều khoảng 600 binh sĩ đến Afghanistan để hỗ trợ các thủ tục sơ tán.

Theo cập nhật mới nhất, Taliban tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát 11 trong số 34 thủ phủ cấp tỉnh của Afghanistan, trong đó có thành phố lớn thứ 2 cả nước là Kandahar và thành phố Ghazni, cách thủ đô Kabul 150km. Hôm qua (12/8), nhóm này cho biết đã kiểm soát được trụ sở cảnh sát Herat sau khi chiến đấu với lực lượng an ninh Afghanistan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.