Talian chiếm thủ phủ thứ 10 của Afghanistan gần thủ đô Kabul

GD&TĐ - Taliban đã chiếm được một thủ phủ của tỉnh gần Kabul vào hôm nay (12/8). Đây là thủ phủ thứ 10 mà Taliban chiếm được trong vòng 1 tuần tại Afghanistan khi Mỹ và NATO chuẩn bị rút toàn bộ quân.

Một thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan.
Một thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan.

Quân nổi dậy Taliban đã cắm được cờ tại thành phố Ghazni, cách thủ đô Kabul 150km về phía tây nam. Bên cạnh đó, các cuộc giao tranh lẻ tẻ vẫn diễn ra tại một căn cứ tình báo và một cơ sở quân đội bên ngoài thành phố - 2 quan chức địa phương nói với hãng tin AP.

Lực lượng an ninh Afghanistan và chính phủ đã không trả lời các yêu cầu bình luận của AP trong những ngày giao tranh. Tuy nhiên, Tổng thống Ashraf Ghani đang cố gắng tập hợp một cuộc phản công dựa vào lực lượng đặc biệt của đất nước ông, lực lượng dân quân của các thống lĩnh và lực lượng không quân của Mỹ trước khi Mỹ và NATO rút quân vào cuối tháng.

Tuy trước đây thủ đô Kabul không bị đe dọa trực tiếp nhưng tốc độ tấn công của Taliban đặt ra câu hỏi về việc chính phủ Afghanistan có thể duy trì quyền kiểm soát những mảnh đất còn lại trong bao lâu. Cuối cùng, chính phủ có thể sẽ buộc phải rút lui để bảo vệ thủ đô và số ít các thành phố khác khi hàng ngàn người phải sơ tán vì cuộc giao tranh đã lan tới Kabul. Giờ đây nhiều người phải sống ở các bãi đất trống và công viên.

Việc để mất thủ phủ Ghazni đánh dấu một bước lùi chiến lược khác đối với lực lượng chính phủ Afghanistan. Ghazni nằm dọc theo đường cao tốc Kabl-Kandahar – một con đường chính nối thủ đô Kabul với các tỉnh phía nam của đất nước. Điều đó có thể làm phức tạp việc tiếp tế và di chuyển cho các lực lượng chính phủ, cũng như dễ khiến thủ đô bị siết chặt.

Phía Mỹ lo ngại thủ đô Kabul có thể rơi vào tay quân nổi dậy Taliban trong vòng 90 ngày.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cho biết Taliban đã kiểm soát hoàn toàn biên giới của Afghanistan với Uzbekistan và Tajikistan. Ông nhấn mạnh rằng Taliban đã hứa sẽ không di chuyển qua bất kỳ biên giới nào.

Ông Shoygu nói rằng Moscow sẽ thiết lập các căn cứ trên lãnh thổ của 2 đồng minh Tajikisan và Kyrgyzstan.

Nga đã tổ chức tập trận ở Trung Á với quân đội Uzbekistan và Tajikistan. Tham gia cuộc tập trận này có 2.500 binh sĩ, trong đó có 1.800 binh sĩ Nga.

Video Nga tập trận với Uzbekistan và Tajikistan:

Theo France24/RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.