Mỹ sẽ chi tiền để các quốc gia từ bỏ vũ khí Nga

GD&TĐ - Mỹ dự định mở rộng ra toàn thế giới một chương trình hỗ trợ tài chính không chính thức cho các quốc gia sẵn sàng từ bỏ việc mua vũ khí của Nga. Trước đây, sự hỗ trợ như vậy đã được thực hiện với các quốc gia Đông Âu, cựu thành viên của Hiệp ước Warsaw.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chương trình khuyến khích tái cấp vốn châu Âu (ERIP) đã được triển khai vào năm 2018 đối với 6 quốc gia châu Âu. Theo đó, Mỹ đã trả tiền cho họ để từ bỏ các phương tiện chiến đấu bộ binh, xe bọc thép và máy bay trực thăng do Liên Xô sản xuất để thay vào đó mua các thiết bị quân sự của Mỹ, ví dụ như việc Slovakia đã nhận được 50 triệu đô la cho máy bay trực thăng hay Croatia với 25 triệu đô la cho các phương tiện chiến đấu bộ binh.

Hiện tại, Mỹ dự định sẽ mở rộng chương trình này ra toàn thế giới, ấn phẩm Defence one cho biết .

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, mục tiêu của chương trình hỗ trợ này là nhằm giúp các đối tác của Mỹ tránh khỏi các thương vụ mua bán vũ khí cho phép các nhà thầu, nhân viên phục vụ và các phụ tùng do Nga sản xuất đến với các căn cứ quân sự của NATO.

Các nước tham gia chương trình sẽ ký cam kết loại bỏ các thiết bị do Nga sản xuất, không mua chúng trong tương lai và chi một khoản tiền của mình để mua vũ khí của Mỹ.

Để toàn cầu hóa chương trình này, Mỹ đề xuất phân bổ cho mỗi quốc gia từ 50 đến 100 triệu đô la để nâng cấp các thiết bị quân sự.

Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, nếu các quốc gia đã tham gia chương trình vẫn tiếp tục mua phụ tùng cho các thiết bị quân sự từ Nga thì họ sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Theo RG.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.