Mỹ sẵn sàng công nhận Ukraine là một quốc gia trung lập

GD&TĐ - Washington sẽ không phản đối việc Ukraine tuyên bố mình là một quốc gia trung lập, không liên kết – Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong phiên điều trần tại Thượng viện hôm 26/4.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Thượng nghị sĩ Rand Paul hỏi liệu Mỹ có chấp nhận việc Ukraine trở thành một quốc gia trung lập và không thuộc NATO hay không, ông Blinken cho rằng Washington có thể chấp nhận.

Ông Blinken nói rằng quyết định về trung lập hãy để cho người Ukraine đưa ra. Mục đích Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine hiện tại là mang lại cho Kiev khả năng “đẩy lùi sự xâm lược của Nga” và “nâng cao vị thế của họ tại bàn đàm phán”.

Một số người ở Moscow tin rằng Mỹ và Anh đã tác động khiến Kiev lùi bước sau các cuộc đàm phán bằng những lời hứa hỗ trợ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng việc cố gắng đàm phán trực tiếp với Mỹ và NATO không mang lại kết quả. Theo ông Lavrov, Mỹ và NATO đã nghe những quan ngại của Nga sau đó phớt lờ chúng và cho rằng Moscow không thể tự quyết định vấn đề an ninh của mình.

Hôm qua, ông Blinken tuyên bố Mỹ coi các mối quan tâm về an ninh của Nga “rất nghiêm túc” và “tìm cách can dự” với Moscow.

Ông Lavrov nói rằng nếu phương Tây tiếp tục “bơm vũ khí cho Ukraine” thì rất ít khả năng cuộc đàm phán hòa bình thành công.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đang ở Đức để tổ chức cho các đồng minh của Mỹ vận chuyển thêm vũ khí tới Kiev. Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp tại Ramstein, ông Austin cho biết ông có thể thấy rằng cuối cùng Kiev sẽ gia nhập NATO.

Moscow tấn công Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập. Nghị định thư Minsk do Đức và Pháp làm trung gian được thiết kế để trao cho các vùng ly khai địa vị đặc biệt ở Ukraine.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ