Mỹ rút hết quân khỏi Afghanistan, Taliban ra tuyên bố

GD&TĐ - Tướng Kenneth McKenzie xác nhận việc Mỹ rút lực lượng khỏi Afghanistan và hoàn thành việc sơ tán dân thường, đánh dấu sự kết thúc nhiệm vụ quân sự của Mỹ tại nước cộng hòa này kéo dài từ ngày 11/9/2001.

Máy bay Mỹ tại Afghanistan
Máy bay Mỹ tại Afghanistan

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), Tướng Kenneth McKenzie, xác nhận việc Mỹ rút lực lượng khỏi Afghanistan và hoàn thành việc sơ tán dân thường, đánh dấu sự kết thúc nhiệm vụ quân sự của Mỹ tại nước cộng hòa này kéo dài từ ngày 11/9/2001.

Theo dữ liệu từ Nhà trắng, từ ngày 14/8 đến 30/8, hơn 123.000 thường dân được Mỹ sơ tán khỏi Afghanistan.

Chỉ huy CENTCOM cho biết tuy các lực lượng Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ sơ tán của họ ở Afghanistan, một “phái đoàn ngoại giao” vẫn được duy trì khi Washington làm việc để đảm bảo sự ra đi an toàn của những người Afghanistan đang chạy trốn, công dân nước thứ 3 và công dân Mỹ đủ điều kiện để rời đi nhưng chọn ở lại vì một lý do nào đó.

Phát ngôn viên Mohammad Naeem của văn phòng chính trị Talian đã chúc mừng người dân Afghanistan với việc chấm dứt dự hiện diện quân sự nước ngoài tại đất nước của họ.

“Lính Mỹ cuối cùng đã rời sân bay Kabul vào đêm nay và đất nước chúng tôi cuối cùng đã trở nên tự do và giành được độc lập hoàn toàn” – phát ngôn viên trên viết trên Twitter.

Theo TASS/Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026.

Gia Lai không ưu tiên giữ chân du khách

GD&TĐ - Ngày Lữ hành Việt Nam quy tụ hơn 550 đại biểu, mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, sản phẩm du lịch của Gia Lai với thị trường khách quốc tế.