Mỹ quyết nắm nguồn tài nguyên khổng lồ của Ukraine bằng cách nào?

GD&TĐ -Muốn sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ của Kiev, Washington phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho họ để họ chiến đấu trong cuộc xung đột với Nga.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham ngày 6/9 đã công khai tuyên bố Washington cần tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, và do đó, viện trợ quân sự cho nước này phải tiếp tục cho đến khi Kiev có thể "chiến thắng" trong cuộc xung đột với Nga.

Đảng viên Cộng hòa Nam Carolina, một trong những người ủng hộ Kiev hàng đầu trong giới lập pháp Mỹ, đã ca ngợi người Ukraine và sự quyết tâm của họ là chiến đấu với Moscow bất kể điều gì, lưu ý rằng, điều này có nghĩa là bản thân người Mỹ không phải làm điều này, mà chỉ cần cung cấp vũ khí.

“Họ (người Ukraine) đang ngồi trên hàng nghìn tỷ đô la khoáng sản có thể có lợi cho nền kinh tế của chúng ta. Vì vậy, tôi muốn tiếp tục ủng hộ những người bạn của chúng ta ở Ukraine. Chúng ta có thể giành chiến thắng. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta về cả tài chính lẫn vũ khí”, ông Graham nói.

Thượng nghị sĩ từ lâu đã rất cởi mở về mục tiêu thực sự của Washington trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev, liên tục nêu ra "hàng nghìn tỷ đô la" tài nguyên trong tay người Ukraine như một tài sản quan trọng và là giải thưởng cuối cùng cho Mỹ.

Lời thừa nhận mới nhất này của ông Graham phù hợp với đánh giá về động cơ của Mỹ mà cựu Tổng thống Nga đồng thời là Phó Chủ tịch đương nhiệm của Hội đồng An ninh Quốc gia, Dmitry Medvedev, đã nêu ra gần đây.

Tuần trước, ông Medvedev tuyên bố cả Kiev và những người ủng hộ phương Tây đều tập trung vào việc nắm giữ Donbass chỉ vì sự giàu có về tài nguyên thiên nhiên.

“Theo dữ liệu nguồn mở, tổng giá trị của cơ sở tài nguyên khoáng sản trước đây của Ukraine ước tính khoảng 14,8 nghìn tỷ USD, nhưng 7,3 nghìn tỷ USD trong số này hiện nằm ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) và Donetsk (DPR) tự xưng. Điều đó có nghĩa là gần một nửa tài sản quốc gia của Ukraine trước đây nằm ở Donbass!”, ông Medvedev giải thích trong một bài đăng dài trên Telegram.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm bạn trẻ 'bỏ phố về quê' để sáng lập Slime Club.

Trung Quốc: Giới trẻ rời phố về quê

GD&TĐ - Giữa nhịp sống đô thị ngột ngạt và guồng quay cạnh tranh khốc liệt, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn rời thành phố để về quê.

Lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn lì xì và tặng quà cho sinh viên trước giờ lên xe về quê. Ảnh: SGU

Tấm vé 0 đồng: Hành trình đoàn viên của sinh viên xa quê

GD&TĐ - Những ngày giáp Tết, hàng loạt trường đại học trên địa bàn TPHCM đã phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai các chương trình chuyến xe đoàn viên, hành trình mùa Xuân, đưa sinh viên xa quê trở về sum họp cùng gia đình.

Sắc xuân Tây Nguyên trong cuốn sách 'Kho báu mùa Xuân'. Ảnh: NXB Kim Đồng - Hoàng Anh

Từ trang sách: Gặp Tết thân thương

GD&TĐ - NXB Kim Đồng tiếp tục mời bạn đọc 'Nhâm nhi Tết Bính Ngọ' bằng những truyện ngắn, tản văn, thơ, khảo cứu lịch sử, âm nhạc, mỹ thuật.