Mỹ: Người đánh cắp máy tính xách tay của Chủ tịch Hạ viện Pelosi bị bắt

GD&TĐ - Nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ Riley June Williams – một người gây bạo loạn ở Capitol bị cáo buộc đánh cắp máy tính xách tay từ văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi – Washington Post dẫn lời FBI hôm 19/1.

Cảnh sát có mặt tại Điện Capitol để ngăn cản người biểu tình.
Cảnh sát có mặt tại Điện Capitol để ngăn cản người biểu tình.

Theo giới truyền thông, đối tác cũ của bà Williams nói với FBI rằng bà đã lấy cắp chiếc laptop hay ổ cứng trong cuộc bạo loạn ngày 6/1 vừa qua tại tòa Capitol.

Bạn bè của người phụ nữ trên được cho là có một video, trong đó cho thấy Williams lấy cắp laptop từ văn phòng bà Pelosi – hãng tin trên nói thêm.

Đối tác cũ trên cũng nói với FBI rằng Williams “có ý định gửi máy tính cho một người bạn ở Nga và người này sau đó dự định bán thiết bị này cho SVR – cơ quan tình báo nước ngoài của Nga” như đã nêu trong khiếu nại hình sự mà Washington Post có được.

Williams trước đó bị buộc tội xâm phạm và có hành vi gây mất trật tự trong Điện Capitol.

Vào ngày 6/1 những người biểu tình đã xông vào Đồi Capitol để ngăn cản Quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Ít nhất 5 người, trong đó có một nữ cựu binh không quân đã thiệt mạng.

Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật luận tội TT Trump vào tuần trước vì cho rằng ông kích động bạo loạn. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ cung cấp 25.000 quân – một con số chưa từng có – để đảm bảo anh ninh trong lễ nhậm chức của ông Joe Biden vào ngày 20/1

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.
Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.