Hezbollah bác bỏ kế hoạch ngừng bắn, tuyên bố tiếp tục chiến đấu

GD&TĐ - Ngày 4/6, lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem tuyên bố, lực lượng này sẽ tiếp tục tấn công Israel chừng nào các cuộc không kích còn tiếp diễn ở Lebanon.

Nhà lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem.
Nhà lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem.

Chỉ 1 ngày trước, Lebanon và Israel đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mong manh và thiết lập "các khu vực thí điểm", trao quyền kiểm soát lãnh thổ độc quyền cho quân đội Lebanon, loại trừ tất cả các bên phi nhà nước.

Thỏa thuận này được công bố trong một thông báo chung được đưa ra sau vòng đàm phán thứ 4 do Mỹ làm trung gian.

Trong một thông báo bằng văn bản được đọc trên kênh truyền hình Al-Manar của Hezbollah hôm 4/6, nhà lãnh đạo Naim Qassem cho biết, yêu cầu của thỏa thuận về việc các chiến binh Hezbollah phải rời khỏi miền Nam Lebanon dưới làn đạn sẽ đồng nghĩa với "sự đầu hàng, thất bại và đạt được mục tiêu của kẻ thù".

Nhà lãnh đạo Hezbollah cảnh báo, chừng nào các thị trấn của Lebanon còn bị đánh bom và người dân còn bị giết hại, thì miền Bắc Israel sẽ không được an toàn.

“Điều chúng tôi quan tâm là chấm dứt hành động gây hấn, ngừng bắn và việc Israel rút quân. Chúng tôi không cam kết với bất kỳ bên nào sẽ ngừng kháng cự chừng nào còn sự chiếm đóng”, ông Qassem tuyên bố.

Ông cũng kêu gọi Chính phủ Lebanon từ bỏ các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel, mô tả những nỗ lực do Mỹ làm trung gian là một "trò hề".

Những phát ngôn mới nhất của nhà lãnh đạo Qassem cho thấy Hezbollah đang ngày càng tự tin vào khả năng của mình, cũng như vào liên minh với Iran, quốc gia đã cảnh báo Israel không nên có bất kỳ sự leo thang lớn nào ở Lebanon.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, vốn chủ yếu nhằm mục đích chấm dứt hoạt động của nhóm Hezbollah, nhiều khả năng sẽ thất bại nhanh chóng.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ