Tranh chấp về phân bổ và phân phối ngân sách là chuyện thường tình trong giới chính trị và kinh tế Washington, nhưng căng thẳng thường được giải quyết kịp thời.
Tổng thống Donald Trump sẽ gặp các lãnh đạo Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ 48 giờ trước khi chính phủ liên bang đóng cửa. Kế hoạch tài trợ của Đảng Cộng hòa cũng cần sự ủng hộ của Đảng Dân chủ để được Thượng viện thông qua, tuy nhiên ông Trump và Đảng Cộng hòa đã từ chối nhượng bộ những yêu cầu của đối thủ.
Theo CNN và NBC, ông Trump đã đe dọa Đảng Dân chủ sẽ sa thải hàng nghìn nhân viên nếu chính phủ liên bang đóng cửa. Trong khi đó, Đảng Dân chủ đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa, những người từ chối đàm phán
Ngày cuối cùng của năm tài chính liên bang là tối ngày 30 tháng 9 theo giờ Washington. Nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận về ngân sách trước thời điểm đó, chính phủ liên bang sẽ đóng cửa, điều này sẽ dẫn đến việc ngừng trả lương cho nhân viên liên bang và gián đoạn nhiều dịch vụ công.
CNN ước tính hàng nghìn nhân viên có thể bị sa thải. Theo lịch trình trước đó, việc thực hiện ngân sách và kế hoạch của chính phủ đang diễn ra khá tự động, nhưng cuối cùng sẽ bị đình trệ nếu không có sự điều chỉnh hoặc sắc lệnh hành pháp mới.

Nhà kinh tế trưởng tại công ty tư vấn EY-Parthenon ước tính rằng việc đóng cửa chính phủ gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ khoảng 7 tỷ đô la mỗi tuần. Ông tin rằng điều này còn làm suy yếu niềm tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư vào nền kinh tế Mỹ vốn đã mong manh.
Việc chính phủ liên bang đóng cửa đã trở nên phổ biến hơn trong những thập kỷ gần đây. Đợt dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là 35 ngày trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump vào năm 2018 - 2019, khi đó 800.000 nhân viên đã bị cho nghỉ việc tạm thời trong một tháng.
Tất cả các cuộc tranh cãi lưỡng đảng ở Hoa Kỳ đều xoay quanh các con số được đưa vào ngân sách của chính quyền. Tuy nhiên nhìn chung, chúng là một công cụ gây áp lực chính trị lên các đối thủ. Dưới thời chính quyền Dân chủ, ngân sách chính phủ liên bang đã bị Đảng Cộng hòa chặn lại; giờ đây điều ngược lại đã xảy ra.