Mỹ kêu gọi kéo dài thời hạn của hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START-3

GD&TĐ - Washington kêu gọi kéo dài thời hạn của hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START-3.

Mỹ kêu gọi kéo dài thời hạn của hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START-3

Mặc dù trước đó đã có những thông tin cho rằng, sau Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), Mỹ sẽ ngừng tham gia Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3), tuy nhiên Mỹ vẫn quyết định duy trì hiệp ước này với Nga và đang có ý định kéo dài thời hạn của hiệp ước.

Trên thực tế, Mỹ không chỉ muốn làm giảm tiềm năng hạt nhân của Nga mà còn có ý định thực hiện một số điều chỉnh đối với hiệp ước hiện tại, cụ thể là lệnh cấm phát triển vũ khí hạt nhân. Lệnh cấm có thể áp dụng với cả các hệ thống tên lửa siêu thanh của Nga.

Về phía mình, Nga đã nghiêm túc tuân thủ hiệp ước START-3. Như kênh intergram của Nga đưa tin, Nga dự định sẽ loại bỏ hơn 45 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-12M “Topol”. Tuy nhiên, các thỏa thuận đó có được tuân thủ ở Hoa Kỳ hay không thì vẫn chưa rõ.

Mặt khác, các chuyên gia không loại trừ khả năng nếu Hoa Kỳ thực sự rút khỏi Hiệp ước INF, Nga có thể sẽ bảo lưu quyền rút khỏi hiệp ước START-3 của mình.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ