Giới chuyên môn cho biết, điều này cho thấy các lực lượng Mỹ đang trong tình trạng báo động chiến đấu hoàn toàn.
Đại diện của phong trào Ansar Allah (Houthi) tại Yemen cho rằng đây là sự chuẩn bị cho một cuộc không kích của Hoa Kỳ, mà họ tin rằng có thể có sự tham gia của Israel.
Đáp lại, Houthi đã bắt đầu sơ tán khẩn cấp khỏi trụ sở của họ, lo ngại xung đột leo thang.
Căn cứ Diego Garcia trước đây là một hòn đảo của Anh, đã được Hoa Kỳ thuê từ những năm 1970, giữ vai trò cơ sở chiến lược quan trọng ở Ấn Độ Dương. Đây là nơi đồn trú của các tàu chiến Mỹ và một sân bay lớn đủ sức tiếp nhận oanh tạc cơ chiến lược như B-2 Spirit và B-52H Stratofortress.
Theo Interfax, 6 oanh tạc cơ B-2, 4 chiếc B-52, 6 tiêm kích F-15E và một số máy bay tiếp dầu KC-135 đã được triển khai đến hòn đảo này vào tháng 3 năm 2025.
Vị trí độc đáo của căn cứ khi nằm cách Iran 3.800 km và cách Yemen 3.400 km, cho phép Hoa Kỳ đe dọa đối thủ mà vẫn nằm ngoài tầm bắn của tên lửa. Ngoài ra hòn đảo này còn được trang bị khí tài giám sát không gian, giúp tăng cường tầm quan trọng chiến lược của nó.
Hoạt động tăng cường sức mạnh tại Diego Garcia gợi nhớ đến quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran vào ngày 22 tháng 6 năm 2025, khi Hoa Kỳ sử dụng máy bay B-2 để oanh tạc cơ sở chiến lược này.

Theo BBC, cuộc tấn công diễn ra bất ngờ và gây ra phản ứng gay gắt từ Tehran, bất chấp Tehran đã tuyên bố sơ tán uranium khỏi Fordow. Để đáp trả, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã phá vỡ lệnh ngừng bắn với Hoa Kỳ, tiếp tục các cuộc tấn công vào tàu buôn ở Biển Đỏ.
Cụ thể, họ đã đánh chìm tàu chở hàng Eternity C treo cờ Liberia, trở thành cái cớ để leo thang. Theo Reuters, lực lượng Houthi đã tấn công hơn 190 tàu kể từ tháng 11 năm 2023, buộc các công ty phải chuyển hướng hàng hóa vòng quanh châu Phi, làm tăng chi phí hậu cần.
Houthi coi việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự là bước chuẩn bị cho một chiến dịch mới, có khả năng nhắm vào Yemen. Thủ lĩnh Ansar Allah, Abdul-Malik al-Houthi, đã tuyên bố sẵn sàng đáp trả bằng cách sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có tầm bắn lên tới 2.000 km.
Theo Al Jazeera, Houthi đã tấn công tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ ở Biển Đỏ, mặc dù Mỹ chưa xác nhận những báo cáo này. Để đáp trả, Washington tiến hành Chiến dịch Rough Rider kể từ ngày 15 tháng 3, tấn công các vị trí của Houthi.
Theo Bộ Y tế do Houthi kiểm soát, tổng cộng 53 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kể từ tháng 3.
Các nhà phân tích được ABC News phỏng vấn cho biết, việc triển khai máy bay B-2, có thể mang bom GBU-57 nặng 13 tấn để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố, cho thấy khả năng Mỹ lên kế hoạch tấn công không chỉ Yemen mà còn cả các mục tiêu Iran.
Chuyên gia Elizabeth Dent thuộc Viện Washington lưu ý rằng sự hiện diện của 2 nhóm tàu sân bay (USS Harry S. Truman và USS Carl Vinson) trong khu vực làm gia tăng áp lực lên Houthi và Iran.
Tuy nhiên chiến dịch chống lại Houthi đã tiêu tốn của Lầu Năm Góc 200 triệu đô la, và hiệu quả vẫn còn là dấu hỏi do các cuộc tấn công vẫn đang diễn ra và sự hỗ trợ của Iran dành cho Houthi chưa bị chặn lại.