Mỹ hủy gần 1.000 chuyến bay vì Covid-19, Italy và Pháp lập kỷ lục về số ca mắc

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 279.812.621 ca mắc Covid-19, gồm 481.816 ca mới. Số ca tử vong là 5.413.023, gồm 3.907 ca mới.

Người Pháp đeo khẩu trang ngừa Covid-19.
Người Pháp đeo khẩu trang ngừa Covid-19.

Tại Italy, hôm qua (25/12) Bộ Y tế cho biết đã báo cáo kỷ lục thứ 3 liên tiếp về số ca mắc Covid-19 mới đạt 54.762 so với 50.599 một ngày trước đó. Trong khi đó số ca tử vong liên quan đã tăng lên từ 141 lên 144 hôm 24/12.

Italy đã ghi nhận 136.530 ca tử vong liên quan đến Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 2 năm ngoái. Đây là con số thiệt hại cao thứ 2 châu Âu sau Anh và đứng thứ 9 thế giới.

Tại Mỹ, các hãng hàng không đã hủy gần 1.000 chuyến bay vào hôm qua và đây là ngày thứ 2 liên tiếp các chuyến bay bị hủy do số ca mắc Covid-19 gia tăng khiến một số phi công và thành viên phi hành đoàn khác phải nghỉ việc. Việc này đã gây ảnh hưởng tới kế hoạch của hàng chục nghìn du khách đi nghỉ vào cuối tuần Giáng sinh.

Những ngày lễ Giáng sinh thường là thời gian cao điểm cho việc di chuyển bằng đường hàng không, nhưng sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ các ca mắc Covid-19, buộc nhiều hãng hàng không phải hủy chuyến.

Tại Pháp, số ca mắc Covid-19 đã đạt 6 con số vào hôm qua khi các quan chức y tế ghi nhận 104.611 ca trong 24 giờ. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc cao kỷ lục. Hiện chính phủ Pháp đang tiến hành cấp giấy thông hành y tế cho người đã tiêm phòng đầy đủ nhưng giấy này chỉ có giá trị nếu mọi người chấp nhận tiêm nhắc lại.

Ví dụ, vào cuối tháng trước, các quan chức ở Savoie đã yêu cầu tái áp dụng lại việc đeo khẩu trang, nhưng không chỉ ở các không gian công cộng trong nhà mà còn ở ngoài trời – một động thái vừa được áp dụng ở quốc gia láng giềng Italy.

Đến nay, Pháp đã ghi nhận 122.546 ca tử vong vì Covid-19 trong khi 76,5% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.