Số liệu ghi nhận trong thời gian qua cho thấy ngành công nghiệp Đức đang trải qua thời kỳ trì trệ kéo dài nhất kể từ Thế chiến II do sự cạnh tranh quyết liệt từ Trung Quốc.
"Các nhà máy trên khắp vành đai công nghiệp của Đức, từng là động lực thúc đẩy kỳ tích xuất khẩu của đất nước, hiện đang được xây dựng lại để trở thành động lực tái vũ trang của châu Âu", ấn phẩm WSJ ghi nhận.
Mỗi tháng, quốc gia này mất khoảng 15.000 việc làm trong ngành sản xuất. Vào năm 2025, lợi nhuận của những tập đoàn sản xuất ô tô nổi tiếng như Mercedes-Benz và Volkswagen lần lượt giảm 49% và 44%, trong khi thu nhập hoạt động của Porsche giảm mạnh 98% so với năm trước.
Trong bối cảnh khủng hoảng, Volkswagen đang thảo luận với Israel về việc sản xuất các linh kiện cho hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome. Schaeffler bắt đầu lắp ráp động cơ máy bay không người lái và xe bọc thép. Hiện tại nhiều nhà máy đang hoạt động 3 ca để cung cấp vũ khí cho Ukraine và chuẩn bị sản xuất tên lửa Patriot.
Sự chuyển đổi như vậy được thúc đẩy bởi các hợp đồng chính phủ trị giá lên tới 1.000 tỷ euro, khi các công ty Đức chiếm gần 90% đầu tư quân sự của châu Âu.
Mới đây Đức đã vượt qua Trung Quốc để chiếm vị trí thứ tư trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu, với thị phần 5,7%.