Hiện chưa rõ Nhà Trắng sẽ yêu cầu các nhà lập pháp tại Quốc hội cấp bao nhiêu kinh phí.
Theo một quan chức cấp cao, một số quan chức Nhà Trắng tin rằng yêu cầu của Lầu Năm Góc không có khả năng thực tế để được Quốc hội phê duyệt. Trong 2 tuần qua, Lầu Năm Góc đã đưa ra nhiều phương án yêu cầu tài trợ khác nhau.
Yêu cầu tài trợ này có khả năng gây ra một cuộc chiến chính trị lớn tại Quốc hội do sự ủng hộ của công chúng thấp và sự chỉ trích gay gắt từ đảng Dân chủ.
Các thành viên đảng Cộng hòa bày tỏ sự ủng hộ đối với yêu cầu bổ sung sắp tới, nhưng chưa quyết định chiến lược lập pháp và chưa tìm ra cách vượt qua ngưỡng 60 phiếu bầu tại Thượng viện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng vận động tranh cử với khẩu hiệu chấm dứt sự mạo hiểm của Mỹ ở nước ngoài và thường xuyên chỉ trích chính quyền ông Joe Biden về việc tài trợ cho Ukraine.
Nợ công Mỹ vượt mốc 39.000 tỷ USD
Theo hãng tin Associated Press, nợ quốc gia Mỹ đã vượt mức kỷ lục 39.000 tỷ USD chỉ vài tuần sau khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu.
Con số chưa từng có này nhấn mạnh những ưu tiên xung đột của chính quyền, từ việc thông qua dự luật thuế lớn, tăng chi tiêu quốc phòng đến việc thắt chặt luật nhập cư.
Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ mô tả một số tác động của việc nợ quốc gia tăng đối với người dân Mỹ gồm: Lãi suất thế chấp và vay mua ô tô cao hơn, lương thấp hơn và giá hàng hóa dịch vụ tăng.
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng - ông Kevin Hassett ước tính cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Mỹ hơn 12 tỷ USD.
Cân nhắc tăng viện quân sự và kiểm soát đảo Kharg
Hãng tin Reuters cho biết, chính quyền ông Donald Trump đang cân nhắc triển khai hàng ngàn binh sĩ để tăng cường hoạt động tại Trung Đông.
Các phương án gồm đảm bảo sự lưu thông an toàn cho tàu chở dầu qua eo biển Hormuz bằng lực lượng không quân và hải quân. Việc này có thể đồng nghĩa với việc đồn trú quân đội Mỹ trên bờ biển Iran.
Chính quyền cũng thảo luận phương án gửi bộ binh đến đảo Kharg của Iran, nơi tập trung 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này.
Tuy nhiên, điều này rất rủi ro do Iran có khả năng tấn công đảo bằng tên lửa và drone. Ngày 13/3, Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự trên đảo. Các chuyên gia quân sự nhận định việc kiểm soát hòn đảo là lựa chọn tốt hơn so với việc phá hủy nó.
Iran chuẩn bị cho cuộc chiến tiêu hao kéo dài
Theo Financial Times, các nhà lãnh đạo Iran tuyên bố không có ý định đầu hàng nhanh chóng và sẽ chỉ đặt vũ khí xuống theo các điều kiện của riêng mình. Iran chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao kéo dài và chỉ chấm dứt nếu nhận được đảm bảo rằng Mỹ và Israel sẽ không tái khởi động các cuộc tấn công.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi những tuyên bố về việc nước này muốn đình chiến hoặc đàm phán là "vô lý". Ông Abbas Araghchi cũng phủ nhận việc nối lại kênh liên lạc với Đại sứ Mỹ Steve Whitkoff.
Cảnh báo phá hủy mỏ khí đốt lớn nhất của Iran
Theo Euronews, ông Donald Trump tuyên bố sẽ "thổi bay mọi thứ" tại mỏ khí đốt South Pars của Iran nếu Tehran cố gắng tấn công các mỏ khí đốt của Qatar một lần nữa.
Trước đó, hôm 18/3, để đáp trả cuộc tấn công vào mỏ South Pars, Tehran đã đánh trả vào mỏ khí Ras Laffan của Qatar gây ra thiệt hại đáng kể.
Sau vụ tấn công, Qatar đã tuyên bố các nhân viên quân sự và an ninh của đại sứ quán Iran là những người không được hoan nghênh.
Ông Donald Trump yêu cầu Iran dừng tấn công các cơ sở năng lượng khu vực, nếu không sẽ phải đối mặt với sức mạnh của quân đội Mỹ với những hậu quả lâu dài.