Mỹ đưa loạt đại học hàng đầu của Nga vào danh sách đe dọa an ninh quốc gia

GD&TĐ - Mỹ mở rộng danh sách các cơ sở bị coi là rủi ro đối với nghiên cứu, trong đó có nhiều trường đại học danh tiếng của Nga.

Mỹ đưa loạt đại học hàng đầu của Nga vào danh sách đe dọa an ninh quốc gia

Một số trường đại học của Nga đã bị Mỹ đưa vào danh sách các tổ chức bị coi là đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Theo tài liệu được công bố ngày 23/7, danh sách gồm: Đại học Quốc gia Moskva Lomonosov, Trường Kinh tế Cao cấp (Higher School of Economics) và Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bauman Moskva.

Tài liệu cho biết tổng cộng có 130 cơ sở khoa học và giáo dục của Trung Quốc, Iran và Nga nằm trong danh sách này.

Theo Lầu Năm Góc, tất cả các tổ chức trên đều tham gia các hoạt động làm gia tăng nguy cơ kết quả của các nghiên cứu do Chính phủ Mỹ tài trợ bị sử dụng sai mục đích.

Sáng kiến này nhằm ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ tới những quốc gia mà Mỹ coi là nguồn gốc của các mối đe dọa tiềm tàng.

Trước đó, ngày 18/6, báo Daily Mail đưa tin, Shahid Adnan, tài xế giao hàng của Amazon tại Anh đồng thời là gia sư, đã bị tuyên phạt 3 năm tù vì cầm đầu một đường dây gian lận học thuật quy mô lớn.

Theo hồ sơ vụ án, người đàn ông 43 tuổi sống tại Liverpool đã xây dựng một mạng lưới hoạt động trong nhiều năm. Cơ quan điều tra cáo buộc người này đã giúp hơn 100 sinh viên trên khắp Vương quốc Anh làm bài thi và hoàn thành bài luận có trả phí.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân cung cấp thông tin phần mộ được chôn cất chưa rõ danh tính tại xã Tân Cương (Thái Nguyên).

Từ những ký ức chưa phai

GD&TĐ - Chiến dịch "500 ngày đêm" tại Thái Nguyên đang được nối dài bằng những ký ức, tư liệu và niềm hy vọng từ mỗi người dân.

Trạm điện bằng thang tre được dựng để khôi phục, duy trì cấp điện trong những năm chiến tranh phá hoại. (Ảnh tư liệu)

Để dòng điện không bao giờ tắt

GD&TĐ - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức những ngày bám trụ để giữ cho dòng điện không bị gián đoạn vẫn còn nguyên trong tâm trí người trong cuộc.