Ông Putin cảnh báo lãnh đạo Pháp, Đức về việc chuyển vũ khí tới Ukraine

GD&TĐ - Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz về việc gia tăng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông cho rằng điều này có thể khiến bất ổn gia tăng.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Điện Kremlin cho biết ông Putin đã đưa ra bình luận của mình trong cuộc điện đàm 3 bên với các nhà lãnh đạo Pháp và Đức hôm qua (28/5). Trong đó, ông cảnh báo việc tiếp tục chuyển vũ khí của phương Tây cho Ukraine và cho rằng việc gián đoạn nguồn cung lương thực toàn cầu là do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Điện Kremlin, ông Putin nói với ông Macron và Scholz rằng việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine là “nguy hiểm” và ông cảnh báo về “nguy cơ làm mất ổn định thêm tình hình và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 80 phút, Tổng thống Macron và Thủ tướng Scholz đã thúc giục một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và rút quân đội Nga khỏi nước này, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức cho biết.

Theo phát ngôn viên trên, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng thúc giục ông Putin tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc và trực tiếp với Tổng thống Ukraine Zelensky để chấm dứt giao tranh.

Một bản ghi của Điện Kremlin về cuộc gọi 3 bên nói rằng nhà lãnh đạo Nga khẳng định “sự cởi mở của phía Nga đối với việc nối lại đối thoại”, nhưng không đề cập đến khả năng đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine.

Điện Kremlin cũng cho biết, trong cuộc hội đàm trên, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga đang nỗ lực để “thiết lập một cuộc sống hòa bình ở Mariupol và các thành phố được giải phóng khác ở Donbass”.

Trong khi đó, báo cáo của Tổng thống Pháp về cuộc hội đàm lưu ý rằng Tổng thống Macron và Thủ tướng Đức Scholz cũng yêu cầu ông Putin thả khoảng 2.500 chiến binh Ukraine cố thủ trong nhà máy thép Azvostal ở Mariupol và sau đó đã ra hàng quân đội Nga.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ