Mỹ đối mặt đáp trả cứng rắn từ Moscow

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nước Mỹ đã nhận được tin xấu từ Nga giữa hội nghị thượng đỉnh G7, ấn phẩm Baijiahao của Trung Quốc cho biết.

Mỹ đối mặt đáp trả cứng rắn từ Moscow

Ngay trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, đã có thông tin cho rằng Mỹ đang vận động các thành viên khác của nhóm cấm hoàn toàn việc xuất khẩu hàng hóa sang Nga.

Mặc dù ý tưởng này đã bị bác bỏ, nhưng ngay trong ngày đầu tiên của cuộc họp, các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đã ngay lập tức công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Moskva.

Theo các nhà phân tích Trung Quốc, mục tiêu chính của G7 chính là nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Liên bang Nga, đồng thời hạn chế khả năng Moskva vượt qua các lệnh trừng phạt đã được áp đặt vào nước này.

Đây là hành động mà Washington sử dụng để gây áp lực không chỉ với Nga, mà còn với các đối tác của Moskva như Trung Quốc và Iran. Hơn nữa nhiều quốc gia khác cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận mới.

Tất cả những động thái trên của Mỹ không được thực hiện một mình mà cùng với các đồng minh của họ trong nhóm G7. Như các chuyên gia nhấn mạnh, Moskva đã không ngồi yên và đáp trả ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh.

“Ngay khi nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đang cố gắng bao vây Nga, Tổng thống Putin đã ký một lệnh cấm quan trọng và nước Mỹ đã phải tin xấu”, tờ Baijiahao nhận xét.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh cấm nhập cảnh đối với một loạt quan chức Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh cấm nhập cảnh đối với một loạt quan chức Mỹ.

Cụ thể, ngày 19/5/2023, Tổng thống Nga đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh vào lãnh thổ mình đối với 500 công dân Mỹ, đây là những nhân vật quan trọng, có ảnh hưởng hàng đầu tại Washington.

Danh sách nói trên bao gồm cựu Tổng thống Barack Obama, Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth, Chánh văn phòng Nhà Trắng Jeffrey Zints, Bộ trưởng Không quân Frank Kendall cùng nhiều quan chức và đại sứ khác.

“Phía Nga nhấn mạnh rằng điều này được thực hiện để đáp trả các biện pháp trừng phạt thường xuyên mà chính quyền Mỹ áp đặt nhằm gây khó khăn cho Moskva".

"Ngoài ra chính quyền Nga đã một lần nữa kiên quyết từ chối yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ, đó là được đến thăm nhà báo Evan Gershkovich, người đang bị bắt với cáo buộc gián điệp", ấn phẩm Baijiahao cho biết.

Giới phân tích cho rằng việc Moskva tiếp tục bổ sung vào danh sách những người Mỹ bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên bang Nga là một phản ứng ngoại giao cứng rắn đối với chính sách của Mỹ.

Điều đáng chú ý là vào tháng 5 năm ngoái, Moskva đã đưa 963 công dân Mỹ vào danh sách cấm nhập cảnh, trong đó có Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Anthony Blinken và Phó Tổng thống Kamala Harris.

Mặc dù vậy theo nhiều chuyên gia phân tích tình hình thế giới, bước đi trên của Nga hoàn toàn chỉ có ý nghĩa tượng trưng và không gây ra được bất cứ ảnh hưởng hay khó khăn nào đối với các quan chức Mỹ.

Điển hình như Cựu Tổng thống Obama sau khi biết mình nằm trong danh sách bị cấm nhập cảnh vào Nga đã nói rằng bản thân không có ý định đến thăm Moskva vào thời điểm này.

Theo Baijiahao

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ