Mỹ điều chỉnh chiến lược hạt nhân

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 3 năm nay đã phê chuẩn chiến lược hạt nhân mới của nước Mỹ.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Triều Tiên, Trung Quốc đã rất nhanh chóng thể hiện thái độ và phản ứng sau khi báo chí đưa tin và quan chức trong chính quyền Mỹ xác thực việc Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 3 năm nay đã phê chuẩn chiến lược hạt nhân mới của nước Mỹ.

Dạng chiến lược hạt nhân này là tài liệu mật ở Mỹ và được sửa đổi hoặc soạn thảo lại bốn năm một lần. Triều Tiên đã thể hiện thái độ phản đối mạnh mẽ. Còn Trung Quốc thì bày tỏ quan ngại sâu sắc.

Phản ứng trên của hai nước này có cơ sở xác đáng của nó bởi chiến lược hạt nhân mới của Mỹ bao hàm sự điều chỉnh rất cơ bản định hướng chiến lược trên lĩnh vực này, nhằm trực tiếp vào Trung Quốc và Triều Tiên. So với trước, chiến lược hạt nhân mới này của Mỹ có 3 điều chỉnh.

Thứ nhất là sự dịch chuyển trọng tâm từ hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân hiện tại sang vừa tiếp tục hiện đại hóa, vừa tăng số lượng và phát triển vũ khí hạt nhân mới. Qua đó có thể thấy phía Mỹ đã xác định từ bỏ hoàn toàn mọi hình thức và mức độ giải trừ, kiểm soát vũ khí hạt nhân song phương với Nga, chuyển sang tăng cường vũ trang hạt nhân.

Thứ hai, lần đầu tiên Mỹ đề cập trực tiếp và cụ thể trong chiến lược hạt nhân tới thách thức chính trị an ninh đối với Mỹ từ tiềm lực vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Trước đây, chiến lược hạt nhân của Mỹ nhằm đối phó Nga là chính.

Cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Nga hiện có hơn 4.000 đầu đạn hạt nhân và Trung Quốc có khoảng 500 đầu đạn hạt nhân. Trong khi cho rằng Nga không theo đuổi chủ ý tăng thêm số lượng đầu đạn hạt nhân trong thời gian tới, cơ quan tình báo Mỹ dự đoán Trung Quốc cho đến năm 2030 sẽ có trên 1.000 đầu đạn hạt nhân và cứ thế dần thách thức Mỹ về an ninh thông qua tiềm lực vũ khí hạt nhân không kém gì Nga.

Với chiến lược hạt nhân mới này, Mỹ lần đầu tiên xác định cụ thể mục tiêu và dành ưu tiên chiến lược thuộc diện cao nhất cho việc đối phó thách thức an ninh từ tiềm lực vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

Thứ ba, chiến lược hạt nhân mới của Mỹ lần đầu tiên đề cập đến kịch bản Nga, Trung Quốc và Triều Tiên phối hợp hành động trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân và nêu bật sự cần thiết cũng như cấp thiết của việc Mỹ phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó kịch bản này.

Mỹ nhìn nhận cần phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó kịch bản này vì mối quan hệ giữa Nga với Trung Quốc và Triều Tiên hiện tốt đẹp, gắn bó và tin cậy lẫn nhau hơn bao giờ hết cũng như Trung Quốc vẫn là đồng minh chiến lược quan trọng nhất của Triều Tiên.

Nói theo cách khác, Mỹ cho rằng không thể loại trừ kịch bản ba nước trên phối hợp hành động trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ cho rằng, việc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó này là cấp thiết vì cả Nga lẫn Triều Tiên đều đã tuyên bố sẵn sàng sử dụng đến cả vũ khí hạt nhân của họ để đảm bảo an ninh và thực hiện các lợi ích chiến lược liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine đối với Nga và liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản ở khu vực Đông Bắc Á đối với Triều Tiên.

Những điều chỉnh định hướng chiến lược hạt nhân này của Mỹ làm quan hệ của Mỹ với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên thêm trắc trở cũng như thúc đẩy nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân trên thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com