Mỹ đe dọa cắt giảm cung cấp vũ khí cho Israel

GD&TĐ -Giới chức Mỹ mới đây cảnh báo Israel rằng, viện trợ nhân đạo cần phải đến Gaza trong vòng 30 ngày, nếu không một số chuyến hàng quân sự sẽ dừng lại.

Xe tải viện trợ nhân đạo của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc đến Gaza qua cửa khẩu biên giới Erez, ngày 26/9/2024.
Xe tải viện trợ nhân đạo của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc đến Gaza qua cửa khẩu biên giới Erez, ngày 26/9/2024.

Mỹ đã cung cấp cho Israel gần 18 tỷ USD vũ khí, đạn dược và các khoản hỗ trợ khác kể từ khi cuộc chiến giữa Hamas và Israel nổ ra vào tháng 10/2023.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, khoản viện trợ này phụ thuộc vào việc tuân thủ luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken đã gửi một lá thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer vào ngày 14/10, cảnh báo họ rằng, việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza đã giảm mạnh, và cho họ 30 ngày để thực hiện "các biện pháp cụ thể" để cải thiện tình hình.

"Việc không thể hiện cam kết bền vững trong việc thực hiện và duy trì các biện pháp này có thể ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ theo NSM-20 và luật pháp Mỹ có liên quan", ông Blinken và ông Austin viết trong thư.

NSM-20 là bản ghi nhớ do Tổng thống Joe Biden ban hành vào tháng 2/2023, trong đó nêu rõ những bên nhận vũ khí của Mỹ phải cung cấp "lời đảm bảo đáng tin cậy" rằng, họ sẽ tôn trọng luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Matthew Miller, nói với các phóng viên hôm 15/10 rằng, nội dung bức thư "đã nêu rõ mối quan ngại của chúng tôi về mức độ viện trợ nhân đạo đã được đưa vào Gaza".

Ông Miller nói thêm rằng, một lá thư tương tự đã được gửi vào tháng 4/2024. Mặc dù việc cung cấp viện trợ cho Gaza đã được cải thiện trong một thời gian, nhưng kể từ đó, chúng đã "giảm hơn 50%", và lượng viện trợ vào vùng đất Palestine đang bị bao vây này vào tháng 9 là "thấp nhất trong bất kỳ tháng nào trong năm qua", các quan chức Mỹ cho biết.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, John Kirby, nói rằng, lá thư này được viết do "sự sụt giảm đáng kể về viện trợ nhân đạo, điều này khiến chúng tôi lo ngại".

Trong khi ông Kirby không bình luận về mối đe dọa hạn chế viện trợ quân sự, ông Miller cũng chỉ ra NSM-20, trong đó đưa ra các yêu cầu về nhân đạo.

"Luật pháp Mỹ có những điều khoản yêu cầu chúng tôi phải thực hiện một số chứng nhận nhất định. Và để thực hiện các chứng nhận đó, chúng tôi phải thấy rằng, Israel không tùy tiện từ chối viện trợ nhân đạo vào Gaza”, ông Miller cho biết.

Theo phương tiện truyền thông Israel, các hạn chế theo NSM-20 không áp dụng cho các thiết bị "phòng thủ" như hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), gần đây đã được gửi đến Israel để giúp chống lại một cuộc tấn công tên lửa khác của Iran.

Các nguồn tin quốc phòng Israel nói với tờ Jerusalem Post rằng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ các yêu cầu của Mỹ, ngay cả khi điều đó có nghĩa là từ bỏ kế hoạch được báo cáo là bao vây Hamas ở phía bắc Gaza.

Washington cũng đã công khai kêu gọi Tây Jerusalem từ bỏ chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah ở Lebanon, ủng hộ ngoại giao.

Thời hạn 30 ngày đưa ra quyết định cuối cùng về việc cắt giảm viện trợ quân sự cho Israel vượt xa cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, trong đó Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris đã phải vật lộn để huy động cử tri người Palestine và người Mỹ gốc Ả Rập tại các thành trì truyền thống của đảng Dân chủ, một phần là do sự ủng hộ của chính quyền hiện tại đối với Israel.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Hồ Song Ân. (Ảnh: TT)

Công an tỉnh Đắk Nông có tân Giám đốc

GD&TĐ - Bộ Công an vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đối với Đại tá Hồ Song Ân (quê ở tỉnh Quảng Nam).