Mỹ: Đại học hàng đầu lấy lại điểm chuẩn hóa

GD&TĐ - Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) thông báo thí sinh đăng ký ứng tuyển vào trường năm 2022 phải nộp điểm thi SAT hoặc ACT, hai kỳ thi chuẩn hoá quốc tế.

Học viện Công nghệ Massachusetts là một trong những trường tốp đầu tại Mỹ.
Học viện Công nghệ Massachusetts là một trong những trường tốp đầu tại Mỹ.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, MIT đã huỷ yêu cầu nộp điểm SAT hoặc ACT hai năm liên tiếp.

Ông Stu Schmill, Trưởng khoa Tuyển sinh và Dịch vụ Tài chính sinh viên, cho biết: “Để chúng tôi tiếp tục xây dựng MIT đa dạng và tài năng, yêu cầu điểm SAT và phải được khôi phục lại. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy điểm kiểm tra chuẩn hoá giúp đánh giá tốt hơn chất lượng đầu vào của các ứng viên”.

Dựa theo quyết định trên, thí sinh muốn ứng tuyển năm 2022 sẽ phải hoàn thành các bài thi SAT hoặc ACT trước thời gian nộp hồ sơ đăng ký của MIT. Tuy nhiên, thời gian hiện không còn nhiều.

Động thái của MIT đi ngược lại với xu hướng hiện nay ghi nhận ở các trường đại học, cao đẳng hàng đầu khác tại Mỹ. Trong đó, các trường danh tiếng trong khối Ivy League như Trường ĐH Princeton, ĐH Harvard; trường tốp đầu nhóm trường đại học khai phóng như Trường ĐH Amherst, ĐH Pomona… không bắt buộc thí sinh nộp điểm SAT hoặc ACT.

SAT và ACT là các kỳ thi chuẩn hoá quốc tế nhằm chuẩn bị cho việc đăng ký vào các trường đại học Mỹ. Kết quả của hai kỳ thi này cũng được nhiều trường đại học tại các quốc gia khác công nhận.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, Mỹ đã tranh cãi về tính công bằng của SAT và ACT. Các chuyên gia lập luận rằng điểm chuẩn hoá gây bất bình đẳng giáo dục khi học sinh giàu có đầu tư ôn thi và giành lợi thế hơn bạn bè có hoàn cảnh khó khăn.

Theo NYT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Củng cố liên minh

GD&TĐ - Với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, chuyến thăm Nhật Bản và Mỹ có ý nghĩa quan trọng đặc biệt nhưng đồng thời cũng nhiều khó khăn và nhạy cảm.

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Ảnh: BVCC

Hồi sinh người đàn ông 60 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não.