Mỹ công bố ảnh siêu bom nặng hơn bom Mẹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Căn cứ Không quân Whiteman của Mỹ vừa công bố ảnh hiếm về GBU-57 MOP - siêu bom lớn hơn và nặng hơn so với 'Mẹ của những loại bom' GBU-43B MOAB.

Hình ảnh hiếm về GBU-57 MOP được Mỹ công bố.
Hình ảnh hiếm về GBU-57 MOP được Mỹ công bố.

Lực lượng Không quân Mỹ cho biết, hiện nay oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit thuộc Phi đoàn ném bom 509 đóng tại Căn cứ Không quân Whiteman là những máy bay duy nhất của Mỹ có thể triển khai chiến đấu với siêu bom GBU-57 MOP.

Cho đến nay hình ảnh cận của GBU-57 MOP rất hiếm khi xuất hiện. Người ta thường chỉ thấy siêu bom này qua những nguyên mẫu dùng cho huấn luyện hoặc thử nghiệm.

Hồi năm 2018, Không quân Mỹ đã công bố video ghi lại một vụ ném thử nghiệm GBU-57 MOP từ khoang bom của B-2 Spirit.

Những hình ảnh về GBU-57 lần này đặc biệt thú vị với dải màu vàng quanh mũi xác định bom có ​​chất nổ mạnh và cho thấy GBU-57 trong trạng thái sẵn sàng được triển khai chiến đấu, trái ngược với màu xanh lam chỉ vũ khí dùng cho huấn luyện và thử nghiệm.

Theo số liệu được Mỹ công bố về GBU-57, vũ khí này có trọng lượng lên tới 14 tấn, trong khi Mẹ của những loại bom GBU-43B MOAB chỉ có trọng lượng 11 tấn.

Được thiết kế chuyên thực hiện xuyên phá hầm ngầm, boongke kiên cố, GBU-57 có thể xuyên sâu xuống lòng đất đến 61 mét, xuyên thủng 19 mét bê tông cốt thép, tương đương với chiều cao của một tòa nhà sáu tầng.

Đầu đạn của GBU-57 có khối lượng bằng 1/5 tổng khối lượng bom, nhưng vụ nổ sẽ diễn ra trong một không gian rất hẹp, giới hạn bởi các bức tường bê tông kín khít, do đó hình thành sóng xung kích công suất rất lớn.

Bom GBU-57 được dẫn đường quán tính và hỗ trợ bằng hệ thống định vị vệ tinh GPS tăng cường độ chính xác khi tấn công mục tiêu. Khi chiến đấu, B-2 thả bom, các cánh ổn định sẽ mở và bom bay xuống theo quỹ đạo điều khiển.

Bom xuyên thủng mục tiêu rồi mới kích nổ. Việc nổ phá từ bên trong mục tiêu của GBU-57 có thể phá hủy mọi mục tiêu nó tấn công.

Tập đoàn Boeing phát triển GBU-57 vào năm 2007. Bốn năm sau, Không quân Mỹ nhận 20 quả bom tương tự, trang bị cho B-2 nhằm cho kịch bản bí mật tấn công các hầm ngầm tên lửa của đối phương trong một vụ tấn công tiềm năng vào các mục tiêu hạt nhân.

Giới quân sự Mỹ cho biết, uy lực của bom GBU-57 khiến nó là lựa chọn hàng đầu trong đòn đánh phủ đầu các đối thủ của Mỹ có hệ thống hầm ngầm và boongke nằm sâu dưới lòng đất.

Khi nổ ra chiến tranh, oanh tạc cơ tàng hình B-2 có thể dùng GBU-57 để tấn công hệ thống hầm ngầm kiên cố của đối thủ, vô hiệu hóa bộ máy lãnh đạo và khả năng đáp trả bằng tên lửa hạt nhân.

Theo diễn biến tình hình GBU-57 MOP đã nhiều lần được nâng cấp về hệ thống điều khiển tấn công chính xác và những tính năng kỹ chiến thuật xuyên phá các mục tiêu công trình quân sự ngầm kiên cố, có khả năng chịu đựng được cả các vụ nổ hạt nhân chiến thuật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...