Mỹ có thể dùng căn cứ quân sự Nga để tấn công khủng bố trên lãnh thổ Afghanistan?

GD&TĐ - The Wall Street Journal đưa tin Nga và Mỹ đã đàm phán về việc cung cấp các căn cứ quân sự của Nga cho không quân Mỹ để tấn công khủng bố.

Không lực Mỹ.
Không lực Mỹ.

Trong khuôn khổ cuộc họp của các Tướng Mark Milli và Valery Derasimov, vấn đề Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự Nga để tấn công khủng bố trên lãnh thổ Afghanistan đã được nêu ra. Đây là vấn đề tiêu diệt các thành viên Taliban và nhóm khủng bố IS – Hãng tin The Wall Street Journal cho biết.

Theo các quan chức Mỹ, một sĩ quan quân đội cao cấp của Lầu Năm Góc đã thảo luận với người đồng cấp Nga về đề xuất của Tổng thống Putin trong việc sử dụng các căn cứ quân sự Nga tại Trung Á nhằm đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào của khủng bố xuất hiện ở Afghanistan.

Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milli đã nêu vấn đề trên theo yêu cầu của các quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tại cuộc họp thứ 4 tuần trước với Tổng Tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov – The Wall Street Journal cho hay.

Xét đến thực tế 2 bên Nga và Mỹ gần đây đã tái khẳng định cam kết cùng nhau chống lại các mối đe dọa khủng bố, quyết định của Mỹ có thể trở nên tích cực. Cho đến nay, chưa có bình luận chính thức nào về vấn đề này từ Bộ Quốc phòng Nga hoặc từ Lầu Năm Góc.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.