Mỹ chuyển các máy bay chiến đấu thế hệ 5 sang Trung Đông

GD&TĐ - Mới đây, đã có thông tin rằng 12 máy bay chiến đấu F-22A đã được chuyển từ lãnh thổ Mỹ sang căn cứ không quân của Tây Ban Nha. 

Mỹ chuyển các máy bay chiến đấu thế hệ 5 sang Trung Đông

Điểm đến cuối cùng của những máy bay chiến đấu này không phải ở châu Âu, mà là Trung Đông. Chính vì điều này, các chuyên gia cho rằng cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran có thể sẽ leo thang mạnh mẽ.

Theo trang tin Avia.pro, 12 máy bay chiến đấu F-22A thế hệ 5 sẽ được triển khai tại Qatar hoặc UAE, tức là chúng sẽ ở cách biên giới Iran chưa đầy hai trăm cây số.

Được biết, cách đây không lâu, Không quân Mỹ cũng đã chuyển những máy bay chiến đấu F-35 tới Trung Đông.

Tuy nhiên, theo những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump thì việc tiến hành một hoạt động quân sự chống lại Iran vẫn đang được bỏ ngỏ.

Có thể Mỹ đã chuyển các máy bay chiến đấu tàng hình đến Trung Đông với mục đích đề phòng các hệ thống phòng không tầm xa của Iran.

Hiện tại, Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận nào về việc chuyển máy bay chiến đấu F-22 sang Trung Đông.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.