Mỹ chưa thấy bằng chứng về tội ác chiến tranh ở Ukraine, Nga nêu thiệt hại gây ra cho đối phương

GD&TĐ - Mỹ chưa thấy bằng chứng trực tiếp về tội ác chiến tranh ở Ukraine ngoài những gì được nhìn thấy trên mạng xã hội – Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, Trung tướng Scott Berrier cho biết hôm qua (8/3).

Khu vực Donbass.
Khu vực Donbass.

“Tôi không biết liệu chúng tôi có bằng chứng trực tiếp ngoài những gì chúng tôi thấy trên mạng xã hội hay không” – ông Berrier nói trong một phiên điều trần trước quốc hội.

Trong khi đó Tổng Công tố viên Đức Peter Frank đã mở một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh ở Ukraine – hãng tin Der Spiegel cho biết hôm qua khi trích dẫn các nguồn tư pháp.

Tháng trước, Công tố viên Karim Khan của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã thông báo quyết định mở cuộc điều tra về tội ác chiến tranh có thể xảy ra ở Ukraine. Sau đó ông Khan nói rằng một nhóm chuyên gia ICC đã khởi hành tới Ukraine.

Khi hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine tiếp tục, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố số liệu mới nhất về thiệt hại gây ra đối với khả năng quân sự của Ukraine.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm qua, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 2.581 mục tiêu quân sự ở Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu vào ngày 24/2.

Ông Konashenkov cho biết các mục tiêu bao gồm 90 cơ sở chỉ huy, kiểm soát và trung tâm liên lạc quân sự, 123 hệ thống phòng không (S-300, Buk M-1 và Osa) và 81 trạm radar.

Ông cũng tuyên bố 897 xe tăng Ukraine và các phương tiện bọc thép khác, 95 hệ thống tên lửa phóng loạt, 336 hệ thống pháo dã chiến và súng cối, cũng như 662 xe quân sự đặc biệt và 84 UAV đã bị lực lượng Nga tiêu diệt.

Hôm qua, các chiến đấu cơ Nga đã phá hủy 32 mục tiêu quân sự Ukraine, bao gồm 4 cơ sở kiểm soát, 3 trạm radar, 2 bãi chứa nhiên liệu và 23 “khu vực tập trung vũ khí và khí tài quân sự”.

Vào tháng 2, Nga đã chính thức công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) và tiến hành một chiến dịch quân sự ở Ukraine sau khi các nước cộng hòa này yêu cầu hỗ trợ để tự vệ trước các cuộc tấn công của quân đội Ukraine. Chính phủ Nga tuyên bố mục tiêu chiến dịch quân sự của họ ở Ukraine là vô hiệu hóa năng lực quân sự của nước này.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).