Mỹ cam kết tài trợ 20 triệu USD cho việc thành lập trường ĐH Fulbright

GD&TĐ - Sáng nay (24/12), tại trụ sở Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tiếp xã giao Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osious. Hai bên thảo luận hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Mỹ cam kết tài trợ 20 triệu USD cho việc thành lập trường ĐH Fulbright

Đại sứ Ted Osious cho biết: Mỹ đã phối hợp với Việt Nam trong nhiều hoạt động giáo dục, cụ thể như trong giảng dạy tiếng Anh: hỗ trợ đào tạo giáo viên, cấp học bổng …

Theo ông Ted Osious, Tổng thống Mỹ Obama rất quan tâm phát triển hợp tác giáo dục hơn nữa giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Phía Mỹ đang tích cực thảo luận với Việt Nam về việc mở trường Đại học Fulbright Việt Nam.

Chính phủ Mỹ đã cam kết sẽ tài trợ 20 triệu USD cho việc thành lập trường và hỗ trợ có thể tăng cao hơn nhiều từ các nguồn tài trợ xã hội. Đại sứ Ted Osious hy vọng việc thúc đẩy thành lập trường ĐH Fulbright tại Việt Nam sẽ là sự kiện ý nghĩa chào mừng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh giá cao chất lượng đào tạo của nền giáo dục Mỹ và với nỗ lực cá nhân đã đóng góp cho sự mở rộng, tăng cường và làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước nói chung, và hợp tác giáo dục nói riêng.

Về việc thành lập trường ĐH Fulbright, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương, việc thành lập sớm hay muộn chỉ phụ thuộc vào thủ tục hành chính. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước tích cực thảo luận, trao đổi để giải quyết những vướng mắc trong vấn đề thủ tục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.