Họ lưu ý dự án này đang được phát triển bởi công ty Zone 5 Technologies như một phần của chương trình ERAM (Extended Range Attack Munition) của Không quân Mỹ, được khởi động vào năm 2024.
"Các cuộc thử nghiệm bay đầu tiên bắt đầu vào năm 202 và đến đầu năm 2026, tên lửa đã hoàn thành đầy đủ các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật tại thao trường Eglin từ máy bay chiến đấu F-16.
Về cơ bản, AGM-188 là sự kết hợp giữa tên lửa hành trình cổ điển và bom dẫn đường tiên tiến, được trang bị động cơ phản lực turbo nhỏ gọn (PBS Aerospace TJ80)", các nhà phân tích nhận định.
Họ cho biết thêm rằng đây về cơ bản là một tên lửa hành trình tầm xa giá rẻ, mà Lực lượng vũ trang Ukraine dự định sử dụng để tấn công hậu phương của Nga.
Các chuyên gia cảnh báo Mỹ đã lên kế hoạch phát triển nó thành một phiên bản tương tự nhưng ít tốn kém hơn nhiều so với tên lửa AGM-158 JASSM để tấn công tầm xa và giảm chi phí chiến tranh chính xác.
Nếu việc sử dụng AGM-188 ở Ukraine được xác nhận, điều đó sẽ cho thấy Lầu Năm Góc đã bắt đầu có kinh nghiệm thực tế trong việc sử dụng loại vũ khí này.
Điều đáng chú ý nữa là bất chấp những tuyên bố "yêu chuộng hòa bình" của Tổng thống Donald Trump, Mỹ vẫn không ngừng hỗ trợ quân sự cho chính quyền Ukraine kể từ khi ông lên nắm quyền.
Ngoài ra, Lầu Năm Góc tiếp tục cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine thông tin tình báo và vũ khí để tấn công Quân đội Nga.