Mỹ bất ngờ đổi thời điểm không kích Iran sau trận chung kết World Cup

GD&TĐ - Mỹ khởi động đợt không kích Iran vào thời điểm muộn bất thường, ngay sau một sự kiện thu hút sự chú ý toàn cầu, làm dấy lên nhiều chú ý.

Mỹ bất ngờ đổi thời điểm không kích Iran sau trận chung kết World Cup

Mỹ bắt đầu đêm không kích thứ 9 liên tiếp nhằm vào Iran chỉ sau khi trận chung kết World Cup và lễ trao cúp kết thúc, đánh dấu thời điểm khởi động chiến dịch ném bom ban đêm muộn bất thường của Mỹ.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo các cuộc tấn công mới bắt đầu lúc 19h theo giờ miền Đông nước Mỹ, trong khi phần lớn các đợt không kích ban đêm trước đó được triển khai trong khoảng từ 14h đến 16h.

"CENTCOM bắt đầu tiến hành một làn sóng không kích mới nhằm vào Iran lúc 19h theo giờ miền Đông hôm nay, đánh dấu đêm thứ 9 liên tiếp", cơ quan này cho biết.

CENTCOM đồng thời khẳng định các cuộc tấn công sẽ tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran mà Mỹ cáo buộc đã được sử dụng để chống lại các tàu thương mại trên eo biển Hormuz.

Mỹ kết thúc chiến dịch không kích trước khi mặt trời mọc như thường lệ, khép lại một trong những đợt tác chiến ban đêm ngắn nhất sau chỉ 3 giờ.

CENTCOM không giải thích về thời điểm tiến hành chiến dịch, cũng không đề cập việc hoạt động này được sắp xếp có chủ đích để tránh trùng với sự kiện bóng đá quốc tế.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự trận đấu tại sân vận động MetLife ở bang New Jersey. Trận đấu phải bước vào hiệp phụ và ông cũng tham gia lễ trao cúp sau trận, sự kiện kết thúc không lâu trước khi các cuộc không kích bắt đầu.

Không nêu IRGC là mục tiêu cụ thể

Thông cáo của CENTCOM cũng không đề cập việc trả đũa cái chết của các binh sĩ Mỹ, đồng thời không xác định Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là mục tiêu cụ thể.

Trong khi đó, thông cáo của đêm trước nêu rõ chiến dịch ném bom nhằm "trừng phạt nhanh chóng" những bên liên quan.

Số quân nhân Mỹ được xác nhận thiệt mạng sau các cuộc tấn công gần đây của Iran tại Jordan và Iraq đã tăng lên 3 người, trong khi 1 thi thể khác được tìm thấy trong đống đổ nát nhưng vẫn chưa được nhận dạng.

Tổng thống Donald Trump gọi những tổn thất này là "đáng tiếc", song bác bỏ các chỉ trích nhằm vào cuộc chiến khi so sánh số thương vong với những tổn thất lớn hơn nhiều mà Mỹ từng hứng chịu trong chiến tranh Afghanistan.

Những tổn thất này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại tại Mỹ rằng Iran đã trở nên hiệu quả hơn trong việc xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ.

Theo The New York Times, Iran vẫn sở hữu lượng lớn tên lửa dự trữ và đã cải thiện khả năng né tránh các hệ thống đánh chặn của Mỹ.

Trong khi đó, Wall Street Journal cho biết lực lượng Iran đã điều chỉnh chiến thuật bằng cách triển khai các tên lửa tốc độ cao, có khả năng cơ động.

Lực lượng Mỹ tại Jordan được cho là đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran ít nhất 4 lần trong tuần qua.

Các cuộc tấn công được cho là khiến hàng chục quân nhân Mỹ bị thương và làm hư hại nhiều trực thăng Black Hawk, trong khi Iran tuyên bố đã phá hủy các tiêm kích Mỹ cùng nhiều máy bay khác tại căn cứ không quân Al-Azraq.

Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tấn công gần như hằng ngày kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa 2 bên sụp đổ vào tuần trước.

Iran đã đình chỉ các cam kết theo bản ghi nhớ Islamabad, trong khi Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố lệnh ngừng bắn đã "chấm dứt".

Tình hình leo thang đã khiến Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành cảnh báo đi lại trên phạm vi toàn cầu, khuyến cáo công dân Mỹ về nguy cơ xảy ra "leo thang ngoài dự kiến".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ