Mường La (Sơn La): Chung tay lo 'mái ấm' cho hộ nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để giúp người dân ổn định đời sống, yên tâm lao động sản xuất, huyện Mường La ,Sơn La đã vào cuộc quyết liệt, hỗ trợ xóa hơn 407 nhà tạm, dột nát.

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La xóa 407 nhà tạm cho hộ nghèo, khó khăn.
Huyện Mường La, tỉnh Sơn La xóa 407 nhà tạm cho hộ nghèo, khó khăn.

Chung tay cùng người nghèo...

Với tinh thần “tương thân tương ái”, những năm qua huyện Mường La đã tập trung rà soát đối tượng, vận động kinh phí hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Huyện tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kịp thời phân bổ kinh phí vận động hỗ trợ các hộ làm nhà ở. Đây là kết quả thể hiện sự quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường La đối với các hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết: Để giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn xác minh đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chất lượng nhà ở, xác minh tính hợp pháp về quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, huyện luôn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương và nội dung hỗ trợ hộ nghèo cho người dân địa phương biết, để thực hiện và tham gia giám sát. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác định đảm bảo đúng đối tượng, định mức và quy trình hỗ trợ theo quy định.

Để giúp các hộ dân khó khăn về nhà ở sớm ổn định đời sống, huyện Mường La luôn tăng cường công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực tại chỗ hỗ trợ ngày công làm nền, bốc xếp nguyên vật liệu và tham gia xây dựng nhà ở theo các kế hoạch đã ban hành. Huyện còn phổ biến, rà soát và triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo trên 16 xã, thị trấn. Tổ chức họp, bình xét và đề nghị danh sách các hộ cần hỗ trợ làm nhà sau khi tiến hành rà soát, cam kết nhận hỗ trợ và làm nhà đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương còn vận động người dân tham gia đóng góp hỗ trợ nguyên vật liệu, ngày công, máy móc giúp đỡ các hộ thuộc diện cần hỗ trợ làm nhà tại 117/206 bản, tiểu khu có hộ được hỗ trợ làm nhà. Huyện Mường La cũng tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia làm nhà cho hộ nghèo.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển nhà ở cho hộ nghèo tại xã Hua Trai, huyện Mường La.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển nhà ở cho hộ nghèo tại xã Hua Trai, huyện Mường La.

Theo ông Nguyễn Văn Bắc: Qua rà soát, trên địa bàn huyện có 407 hộ nghèo khó khăn về nhà ở đề nghị hỗ trợ. Trong đó, có 295 hộ đề nghị làm mới và 112 hộ sửa chữa. Các hộ đang sinh hoạt trong những ngôi nhà tạm, vật liệu chủ yếu là gỗ tạp, tre, nứa,... thời gian sử dụng đã lâu năm tiềm ẩn nguy cơ đổ sập, không đảm bảo ổn định, an toàn.

Từ năm 2021 đến nay, huyện đã huy động trên 22 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức, cộng đồng xóa nhà tạm, dột nát giúp các hộ dân khó khăn ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất. Trong 2 năm, huyện đã hoàn thành hỗ trợ 100% hộ gia đình khó khăn về nhà ở theo kế hoạch. Trong đó, 69% hộ làm nhà gỗ, 24% hộ làm nhà xây, 7% nhà lắp ghép.

Niềm vui khi có căn nhà mới...

Trước đây ông Mùa A Sênh ở bản Chông Du Tẩu (xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) sống trong ngôi nhà tạm bợ, trời mưa thì dột, nắng thì nóng bức. Sinh hoạt của gia đình gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Ông Sênh chia sẻ: “Tôi và vợ con vẫn chăm chỉ làm nương song chỉ đủ ăn thôi. Làm việc quanh năm nhưng vẫn nghèo. Tôi được được hỗ trợ kinh phí làm nhà mới kiên cố từ cuối năm 2021. Từ lúc có nhà mới, cuộc sống của gia đình tôi đỡ vất vả hơn. Tôi sẽ chăm chỉ lao động sản xuất”.

Mường La là huyện nghèo, có 12/16 xã đặc biệt khó khăn. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao, chiếm tỷ lệ 21,8%.

Vợ chồng ông Mùa A Sênh, bản Chông Du Tẩu, xã Chiềng Công, huyện Mường La vui mừng và phấn khởi khi sở hữu ngôi nhà gỗ khang trang.

Vợ chồng ông Mùa A Sênh, bản Chông Du Tẩu, xã Chiềng Công, huyện Mường La vui mừng và phấn khởi khi sở hữu ngôi nhà gỗ khang trang.

Là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chị Lò Thị Phượng (bản Mến, xã Hua Trai, huyện Mường La) sống dựa vào cây ngô, cây sắn, chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Vì thế, chị Phượng chẳng dám nghĩ đến chuyện xây nhà.

Từ sự hỗ trợ của huyện (40 triệu đồng) thông qua nguồn vốn từ các tổ chức thiện nguyện và sự đóng góp của người thân, chị Phượng có căn nhà mới trị giá hơn 100 triệu đồng. Chị Phượng rưng rưng nước mắt kể: “Tôi là người mẹ đơn thân. Trước kia, phải ở trong ngôi nhà gỗ dột nát, rất khó khăn. Hôm nay có ngôi nhà kiên cố, khang trang tôi rất vui mừng và hạnh phúc. Tôi rất cảm ơn lãnh đạo xã, huyện, tỉnh và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình”.

Nhờ tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao của bà con các dân tộc trên địa bàn huyện Mường La đã góp phần lớn vào sự thành công trong việc xoá nhà tạm, dột nát.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ