Mức lương chênh lệch của các lãnh đạo trên thế giới
Theo dõi báo trên
Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận lương 400.000 USD/năm trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận 22.000 USD cho 12 tháng làm việc.
Tổng thống Mỹ Obama nhận lương 400.000 USD/năm. Khoản tiền này lớn gấp 2 lần so với lương của cựu tổng thống George W. Bush trong năm 2001, CNN Money đưa tin.
Thủ tướng Canada Stephen Harper nhận lương 260.000 USD/năm, ít hơn gần một nửa so với nhà lãnh đạo của quốc gia láng giềng.
Thủ tướng Đức Anglela Merkel nhận 234.400 USD cho một năm làm việc. Bà là nguyên thủ nhận lương cao bậc nhất ở châu Âu. Trong tháng 3, bà Merkel và các bộ trưởng trong chính phủ đã được tăng lương 2,2%.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nhận lương 223.500 USD/năm. Nam Phi vốn nổi tiếng khắp thế giới bởi các tài nguyên quý giá, trong đó có kim cương.
Thủ tướng Vương quốc Anh David Cameron nhận lương 214.800 USD/năm. Khoản lương này bao gồm cả số tiền ông nhận được khi đảm trách vai trò nghị sĩ quốc hội, tương đương 100.000 USD/năm.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận lương 202.700 USD cho một năm chèo lái đất nước mặt trời mọc.
Tổng thống Pháp Francois Hollande nhận 194.300 USD/năm. Nếu chính phủ Pháp không giảm 30% tiền lương cho Tổng thống trong năm 2012, ông Hollande có thể nhận 274.522 USD cho một năm làm việc.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa quyết định giảm 10% tiền lương của ông vì khó khăn chung của đất nước. Hiện tại, lương của ông Putin đạt 136.000 USD/năm.
Thủ tướng Italy Matteo Renzi nhận lương 124.600 USD/năm.
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nhận lương 120.000 USD/năm. Bà là nguyên thủ nhận lương cao nhất ở khu vực Nam Mỹ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhận lương 30.300 USD/năm. Truyền thông Ấn Độ đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải công bố mức lương họ nhận được cho vị trí mình đảm trách.
Chủ tịch Tập Cận Bình nhận lương 22.000 USD/năm dù Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Lương ông Tập đã tăng 60% kể từ đầu năm nay.
GD&TĐ - Các đơn vị của Ukraine ở các tỉnh đông bắc Kharkov và Sumy nâng cấp sẵn sàng chiến đấu cao nhất, các doanh nghiệp ở Kharkov đang bỏ chạy sang phía Tây.
GD&TĐ - Do quãng thời gian chuẩn bị cho trận gặp U23 Iraq quá ngắn, nên HLV Hoàng Anh Tuấn ưu tiên cho các giải pháp nhằm tái tạo năng lượng cho các học trò...
GD&TĐ - Bắc Ninh dự kiến tổ chức 27 điểm thi chính thức với 750 phòng thi, 8 điểm thi dự phòng với 75 phòng thi và 75 phòng chờ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
GD&TĐ - 'Muốn thắng phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi lịch sử khi gặp Iraq' - HLV Hoàng Anh Tuấn nói trước thềm trận tứ kết.