Mức án thích đáng cho kẻ dùng dao giết người sau mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Đức Triệu đã có hành vi dùng dao giết người. Đối tượng sau đó đã bị tuyên nhận mức án thích đáng.

3 bị cáo (Triệu, Nhật Vinh - từ trái qua phải) tại phiên tòa xét xử.
3 bị cáo (Triệu, Nhật Vinh - từ trái qua phải) tại phiên tòa xét xử.

TAND tỉnh Gia Lai mới đây đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đức Triệu (SN 1994, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) về tội danh Giết người; bị cáo Thái Viết Nhật (SN 1992, trú tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) và Nguyễn Quang Vinh (SN 1997, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) cùng về tội Che giấu tội phạm.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 17h ngày 24/1/2022, Thái Viết Nhật chở Nguyễn Đức đi trên Quốc lộ 19B để vào rẫy của bạn Triệu tại xã Thăng Hưng (huyện Chư Prông). Khi đi ngang qua khu vực thuộc thôn Tân Lạc (xã Bình Giáo) thì Triệu thấy anh P.K. (SN 2000, trú tại xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) nhìn mình.

Triệu nghĩ anh P.K. nhìn đểu mình nên nói Nhật điều khiển xe quay lại chỗ anh P.K. đang đứng. Khi đến nơi, Triệu đi đến hỏi anh P.K. nhưng anh P.K. không trả lời. Thấy vậy, Triệu đã dùng mã tấu và kiếm mang theo chém nhiều nhát vào đầu làm anh P.K. bị thương tích tổn hại 3% sức khỏe. Sau đó, Thái Viết Nhật chở Triệu rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, khoảng 21h30’ ngày 12/8/2022, khi Triệu và Vinh đang chơi bi - a tại thôn Tân Lạc (xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) thì Vinh và anh P.V.H. (SN 1996, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) xảy ra mâu thuẫn cãi nhau về những xích mích trước đó. Anh H. đã dùng tay hất mạnh một cái vào mặt Vinh.

Nguyễn Đức Triệu cho rằng anh P.V.H. muốn đánh nhau với Vinh nên đã dùng dao nhọn mang theo xông đến đâm 1 nhát vào vùng ngực phải anh H. làm nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Vinh và Triệu đã bỏ trốn. Đến ngày 17/8/2022, 2 đối tượng này đến Công an xã Bình Giáo đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ hành vi trên, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đức Triệu mức án chung thân về tội Giết người; bị cáo Nguyễn Quang Vinh và Thái Viết Nhật cùng nhận mức án 3 năm tù giam về tội Che giấu tội phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.