Mức án thích đáng cho kẻ sát hại vợ vì ghen tuông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kẻ sát hại vợ vì ghen tuông đã bị đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án thích đáng với tội danh Giết người.

Bị cáo Dương Văn Nhật Nam tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Dương Văn Nhật Nam tại phiên tòa xét xử.

Toà án tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Văn Nhật Nam (SN 1990, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang) về tội danh Giết người. Nạn nhân trong vụ án bị Nam sát hại là chị Lê Thị Ngọc (SN 1988, vợ Nam).

Nội dung cáo trạng thể hiện, năm 2017, Nam tổ chức đám cưới với chị Lê Thị Ngọc. Trong quá trình chung sống, do Nam thường xuyên uống rượu nên bị chị Ngọc la rầy dẫn đến 2 vợ chồng phát sinh mâu thuẫn.

Trưa ngày 26/6/2022, trong lúc ăn cơm và uống rượu tại nhà, Nam và chị Ngọc tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Nam cho rằng chị Ngọc đang có quan hệ tình cảm với người khác nên đối tượng dùng 2 tay bóp cổ chị Ngọc.

Nạn nhân sau đó vùng vẫy bỏ chạy và bị Nam tiếp tục đuổi theo đồng thời dùng sợi dây thừng siết cổ chị Ngọc cho đến khi chị Ngọc không còn cử động. Sau đó, Nam sang nhà gặp mẹ ruột và người hàng xóm nói lại việc Nam đã giết chị Ngọc. Nạn nhân sau đó đã được mọi người đến đưa đi cấp cứu nhưng chị Ngọc đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Nam đến Công an xã Bình Thạnh tự thú. Ngày 29/6, Nam bị khởi tố điều tra.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Nhật Nam mức án 19 năm tù về tội Giết người và buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền 149 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ