Mức án thích đáng cho kẻ dùng hung khí sát hại bố dượng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên mức án thích đáng cho kẻ dùng hung khí sát hại bố dượng.

Huỳnh Văn Sang tại phiên tòa xét xử.
Huỳnh Văn Sang tại phiên tòa xét xử.

TAND tỉnh An Giang mới đây đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Sang (SN 1997, trú tại phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) mức án chung thân về tội Giết người.

Hội đồng xét xử cũng đồng thời tuyên buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường số tiền 227 triệu đồng cho đại diện hợp pháp của người bị hại.

Theo nội dung cáo trạng, năm 2016, ông Dương Văn Ơn (SN 1971) đến chung sống như vợ chồng với bà Lê Thị Bích tại khóm Bình Đức 1 (phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) cùng Huỳnh Văn Sang (con riêng của Bích - có bệnh lý về tâm thần).

Khoảng 9h ngày 28/8, sau khi uống rượu, Sang nhớ lại chuyện trước đây ông Ơn đánh mẹ Sang và đòi giết cả làng Trà Ôn nên tức giận. Đối tượng sau đó lấy một con dao Thái Lan đi đến phòng của mẹ và thấy ông Ơn đang ngồi trong phòng.

Sang cầm dao đến chém và đâm nhiều nhát vào vùng cổ của ông Ơn khiến nạn nhân bỏ chạy ra đường. Sang đuổi theo và tiếp tục cầm dao đâm và dùng chân đạp, đá vào người làm ông Ơn tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 13h cùng ngày, Sang được mẹ đưa đến Cơ quan CSĐT Công an TP. Long Xuyên đầu thú. Ngày 30/8, Sang bị khởi tố điều tra.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, Huỳnh Văn Sang có đủ năng lực trách nhiệm hình sự tại thời điểm phạm tội và hiện tại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ